1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Tóm gọn 6 đối tượng "đập đá" trong khách sạn

(Dân trí) - 6 đối tượng đang tổ chức "đập đá" trong khách sạn đã bị công an tóm gọn.

Tóm gọn 6 đối tượng "đập đá" trong khách sạn - 1
Khách sạn Tokyo nơi các đối tượng thuê để sử dụng ma túy.
 
Từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, thời gian gần đây xuất hiện một số đối tượng chuyên thuê khách sạn vừa làm chỗ nghỉ, vừa là nơi tổ chức đập đá sau những cuộc mây mưa. Qua những thông tin quý giá, lực lượng Phòng PC64 CA tỉnh Nghệ An đã đột nhập khách sạn Tokyo III, phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 19/12/2011.

Tại khách sạn này, lực lượng cảnh sát đã áp sát và khám nhanh phòng 702 (Khách sạn Tokyo III) và phát hiện 6 đối tượng đang tổ chức sử dụng ma túy dạng đá. Tại hiện trường, công an thu giữ 8 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, một chiếc loa nhỏ, một dao găm cùng một số ma túy dạng đá mà các đối tượng đang sử dụng.

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận gồm Ngô Khánh Ly (SN 1991, trú xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương); Nguyễn Văn Sơn (SN 1967, trú xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu); Vũ Văn Thành (SN 1965, trú phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa); Võ Sỹ Hùng (SN 1973, trú xã Hưng Lộc, TP Vinh); Nguyễn Văn Cường (SN 1983, trú khối Tân Phúc, phường Hưng Dũng, TP Vinh) và Lê Ngọc Diệp (SN 1980, trú xã Kỳ Phổ, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Được biết, trước đó trung tuần tháng 7/2011 cũng tại khách sạn này có một nhóm đối tượng đã dùng súng thanh toán lẫn nhau.

PV