1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bạc Liêu:

Tòa tuyên 2 vé số trúng thưởng 3 tỷ thuộc về người mua

(Dân trí) - TAND tỉnh Bạc Liêu vừa đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án tranh chấp 2 tờ vé số trúng đặc biệt tại thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

Theo cáo trạng, ngày 6/10/2015, anh Nguyễn Hoàng Tuấn (ngụ xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) tổ chức nhậu với một số người bạn. Trong lúc nhậu, anh Tuấn có mua 5 tờ vé số rồi đưa anh Lâm Văn Vui (ngụ cùng địa phương) giữ dùm để lấy hên, bởi trước đó anh Vui đã từng trúng số.

Sang ngày hôm sau (7/10/2015), anh Vui đến nhà đưa cho anh Tuấn 200 triệu đồng, nói là vé số mua hôm qua trúng 2 tờ đặc biệt.

Sau đó, giữa 2 bên có mâu thuẫn, anh Tuấn đòi lại 2 tờ vé số mình đã mua nhưng anh Vui không đồng ý. Anh Tuấn làm đơn khởi kiện ra tòa để đòi lại 2 tờ vé số.

Tại phiên sơ thẩm, TAND thị xã Giá Rai bác đơn khởi kiện của anh Tuấn, tuyên 2 tờ vé số thuộc về anh Lâm Văn Vui. Anh Tuấn làm đơn kháng cáo lên TAND tỉnh Bạc Liêu.

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX đã tuyên sửa toàn bộ án sơ thẩm. Tuyên 2 tờ vé số thuộc về anh Nguyễn Hoàng Tuấn, người đã mua 2 tờ vé số của Công ty XSKT Bạc Liêu.

Tuy nhiên, tại phiên tòa, anh Tuấn có yêu cầu là tự nguyện chia lại một tờ cho anh Lâm Văn Vui và được HĐXX chấp nhận.

H.H