1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Tình hình an ninh trật tự, tham nhũng có chiều hướng tăng

(Dân trí) - Báo cáo tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa VIII đang diễn ra, ông Đinh Xuân Thảo – Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết tình hình an ninh trật tự, tội phạm ma túy, tham nhũng… diễn biến phức tạp và có chiều hướng tăng.

Theo đó, tội phạm ma túy hoạt động chủ yếu ở các huyện miền núi của tỉnh như Nam Giang, Phước Sơn và các huyện, TP tập trung đông dân cư như Điện Bàn, Tam Kỳ… Số vụ khởi tố mới và số lượng ma túy bị cơ quan chức năng thu giữ ngày càng tăng.

Năm 2013, cơ quan chức năng Quảng Nam đã khởi tố 89 vụ/113 bị can về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy (tăng 14 vụ so với cùng kỳ năm 2012).

Người dân kéo đến xem một vụ giết người tại xã Điện Phương, huyện Điện Bàn ngày 7/11/2013
Người dân kéo đến xem một vụ giết người tại xã Điện Phương, huyện Điện Bàn ngày 7/11/2013

Điểm hình như vụ Nguyễn Văn Thanh (SN 1975, trú xã Tam Đại, huyện Phú Ninh) cùng Võ Trí Chung (SN 1974, trú xã Bình Minh, huyện Thăng Bình) có hành vi mua bán 114,59 gam heroin bị bắt quả tang ngày 6/6/2013 tại huyện Điện Bàn.

Ngoài ra, trong năm 2013 Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã khởi tố mới 6 vụ với 14 bị can về tội tham nhũng và lợi dụng chức vụ (tăng 1 vụ so với cùng kỳ năm 2012) với tài sản bị thiệt hại khoảng gần 2,5 tỷ đồng. 

Trong đó điển hình nhất là vụ của ông Nguyễn Ngọc Bội lợi dụng chức quyền, quyền hạn trong việc điều tra thiệt hại, lập phương án công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án thủy điện Sông Bung 4, đã kê khống cho các hộ nhân dân nhận tiền đền bù không đúng thực tế nhằm chiếm đoạt số tiền trên 1,1 tỉ đồng. Ông Bội đã bị khởi tố và bắt tạm giam vè tội “lợi dụng chức quyền, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 281 BLHS.

Tội phạm về trật tự xã hội tăng 72 vụ so với cùng kỳ năm 2012 với 365 vụ. Riêng về tội giết người so với cùng kỳ tăng 1 vụ (tổng cộng 16 vụ) nhưng tính chất vụ việc nghiêm trọng hơn, báo động tình trạng đạo đức xã hội xuống cấp. Trong đó, có vụ vì mâu thuẫn gia đình dẫn đến làm chết người thân.


Điển hình là những vụ gây chấn động dư luận như vụ đối tượng Xa Văn Hiệp (28 tuổi, trú huyện Thăng Bình) dùng dao phay đâm chết vợ mình. Vụ ông Nguyễn Văn Tiến (67 tuổi, trú tại TP Hội An) dùng dao đâm nhiều nhát làm chết con trai ruột.


Cũng theo Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam, các loại tội phạm xâm phạm sở hữu tăng 135 vụ (tổng số 550 vụ). Theo nhận định của cơ quan này, số tài sản thiệt hại của các vụ việc đang ở mức cao, tính chất vụ việc nguy hiểm và thủ đoạn tinh vi hơn, gây khó khăn cho công tác điều tra, phát hiện.

 

Công Bính