1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tiêu thụ 800 bằng cấp giả, lĩnh án 4 năm tù

(Dân trí) - Gần 800 chứng chỉ tin học, ngoại ngữ và sơ cấp nghề giả đã được bán trót lọt với giá từ 40.000 - 1500.000đ. Hàng chục nghìn phôi chứng chỉ khác giám định là giả. 8 bị cáo hầu tòa hôm qua đã lĩnh án, cao nhất là 4 năm tù giam.

Đường dây làm bằng giả bị phát giác tháng 5/2009 khi công an bắt quả tang việc giao nhận 2 chứng chỉ tin học, ngoại ngữ do do Liên hiệp phát triển nguồn nhân lực và quản trị doanh nghiệp (UHDEM) cấp. Vũ Văn Hải (SN 1985, trú tại thông Dương Xá, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) - người đi giao “hàng” - bị bắt tại chỗ.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ, UHDEM do Liên hiệp Hội khoa học kỹ thuật VN thành lập tháng 1/2009, bổ nhiệm Hồ Hoài Nam (SN 1970, trú tại 6/176/1 phố Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm) giữ chức vụ Giám đốc.

Nam sau đó tự bổ nhiệm Bùi Thanh Tuấn (SN 1980, trú tại xóm Hoa, Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm) giữ chức vụ Phó giám đốc của UHDEM để đứng ra giao dịch việc mua bán bằng, chứng chỉ dù UHDEM không có chức năng đào tạo, cấp phát chứng chỉ tin học, ngoại ngữ. Hồ Thị Xuân (SN 1983, trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) làm kế toán của UHDEM, có nhiệm vụ đóng dấu vào các chứng chỉ giả, trả “hàng” và thu tiền của khách.

Tiêu thụ 800 bằng cấp giả, lĩnh án 4 năm tù  - 1


Ngoài ra, Nam còn thuê 3 nhân viên hợp đồng khác làm các việc như nhập tổng hợp hồ sơ, nhập máy tính, dập dấu nổi vào các chứng chỉ giả…

Nam cũng gặp nhờ Trương Công Quế (SN 1982, trú tại phố Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa) tìm người thiết kế mẫu chứng chỉ. Quế đã giới thiệu Phạm Anh Hưng (SN 1982, trú quán tại ngõ 11, phố Ngô Gia Tự, quận Long Biên) thiết kế và đặt in cho Nam.

Nam “đặt hàng” thiết kế, in tổng số 23.000 chứng chỉ với số tiền 41,7 triệu đồng. Sau khi nhận hợp đồng, Hưng dựa trên mẫu chứng chỉ do Bộ GD-ĐT và Bộ LĐTB&XH phát hành chỉnh sửa thành 3 mẫu chứng chỉ do UHDEM cấp.

Sau đó, Hưng gặp Hoàng Đông Anh (SN 1984, trú tại ngách 6/94, Vĩnh Phúc, quận Ba Đình), thuê in 20 chứng chỉ tin học, ngoại ngữ và 3000 chứng chỉ sơ cấp nghề. Dù biết Hưng không có giấy phép in các loại chứng chỉ trên nhưng Đông Anh vẫn mang các mẫu phôi chứng chỉ đi thuê làm phim âm bản, rồi mang đến xưởng in.

Sau khi có “mớ” chứng chỉ giả trong tay, Nam, Tuấn, Xuân móc nối với các đối tượng môi để tìm kiếm những người có nhu cầu, bán với giá từ 40.000đ đến 1500.000đ.

16/5/2009, Vũ Văn Hải nhận 2 hồ sơ của một người không quen biết để làm 2 chứng chỉ (tin học và ngoại ngữ) giả. Vũ Văn Hải đã chuyển 2 hồ sơ cho Tuấn để làm, mang tên cơ quan chủ quản UHDEM. Đến ngày 18/5, Hải nhận 2 chứng chỉ giả này và mang đến trước cửa nhà số 9, phố Láng Hạ trả cho khách thì bị bắt.

Tại Văn phòng của UHDEM, cơ quan CSĐT thu giữ được 12.250 phôi chứng chỉ tin học, ngoại ngữ và sơ cấp ngề qua giám định là giả. Các bị cáo khai nhận đã bán trót lọt cho 799 khách mua.

8 bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Hồ Hoài Nam bị tuyên phạt 4 năm tù giam - mức án vượt khung (6 tháng đến 3 năm tù) và cao hơn mức đề nghị của VKS (36-42 tháng tù), Tuấn 3 năm tù, Xuân 30 tháng tù, Hải 20 tháng tù. Các bị cáo còn lại cũng bị tuyên phạt từ 12 tháng cải tạo không giam giữ đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

P.Thảo