1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Tiếp thị mại dâm bằng card visit

(Dân trí) - Huy in card visit và đem đến các tụ điểm ăn chơi nhà hàng, khách sạn… ở trung tâm quận 1 để phân phát. Khi khách có nhu cầu gọi điện cho Huy thì đối tượng này sẽ điều “chân dài” đến tận khách sạn phục vụ.

Ngày 6/4, công an quận 1, TPHCM cho biết, vừa triệt phá 1 đường dây mại dâm hoạt động tinh vi ở khu vực trung tâm thành phố. Bước đầu công an đang tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Huy (43 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai, tạm trú phường 1, quận 8) để điều tra về hành vi “môi giới mại dâm”.

Nguyễn Bá Huy tại cơ quan công an
Nguyễn Bá Huy tại cơ quan công an

Trước đó, đêm 5/4, các trinh sát công an quận 1  ập vào khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Các cô gái khai hoạt động dưới sự điều phối của Huy. Từ khai báo của những người này, công an đã tiến hành bắt giữ Huy để điều tra.

Tại cơ quan công an, Huy khai hành nghề xe ôm kiêm môi giới mại dâm. Cụ thể Huy in card visit có số điện thoại cá nhân của Huy rồi để bên dưới mỗi một từ “gái”, sau đó Huy đem đến các tụ điểm ăn chơi, nhà hàng, khách sạn… ở trung tâm quận 1 để phân phát. Khi khách có nhu cầu gọi điện cho Huy thì đối tượng này ra giá mua bán dâm là 100 USD/người/lượt, nếu khách đồng ý thì Huy sẽ điều “chân dài” đến tận khách sạn phục vụ khách.

Card visit dùng để tiếp thị gái mại dâm của Huy

Card visit dùng để tiếp thị gái mại dâm của Huy

Theo đó, lúc 20h tối 5/4 có 2 khách yêu cầu Huy điều hai chân dài đến khách sạn ở đường Bùi Thị Xuân (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) để “vui vẻ” thì công an ập vào bắt quả tang như đã nêu.

Đình Thảo