1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vĩnh Long:

Thực nghiệm hiện trường vụ thanh niên dẫn bạn gái “nhí” về nhà quan hệ

(Dân trí) - Ngày 30/3 Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) tiến hành cho nghi phạm Nguyễn Quốc Cường (21 tuổi, ngụ ấp An Long, xã An Bình, huyện Long Hồ) thực nghiệm hiện trường về hành vi giao cấu với trẻ em tại nhà riêng ở ấp An Long, xã An Bình.

Theo cơ quan công an, trước đó, ngày 18/3, người mẹ dẫn còn gái tên Nguyễn Thị T.D. (sinh ngày 10/2/2003, ngụ xã An Bình, huyện Long Hồ, đang là học sinh lớp 8 của trường THCS ở huyện Long Hồ) đến cơ quan công an trình báo về việc con mình bị xâm hại.

Nghi phạm Cường tại cơ quan công an
Nghi phạm Cường tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, D. khai đã quen biết và nảy sinh tình cảm với anh hàng xóm là Cường từ trước Tết Nguyên đán đến giờ. Khoảng 1h sáng ngày 17/3, D. gọi điện thoại cho Cường qua nhà rước đi chơi, nghe người yêu “nhí” gọi, Cường nhanh chóng đến đón người yêu về phòng trọ của mình tại ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ. Tại đây D. và Cường đã tự nguyện quan hệ với nhau một lần. Đến sáng, Cường đưa D. về nhà, biết con đi qua đêm với người lạ nên người mẹ gặng hỏi và D. đã thừa nhận có quan hệ với Cường.

Thực nghiệm hiện trường nghi phạm Cường quan hệ với bé gái tại nhà
Thực nghiệm hiện trường nghi phạm Cường quan hệ với bé gái tại nhà

Ngay sau đó, Cường được triệu tập đến cơ quan công an lấy lời khai. Tại đây, Cường chỉ thừa nhận quan hệ tự nguyện với D. một lần vào ngày 17/3. Trong quá trình điều tra, Cơ quan ông an đã có nhiều chứng cứ chứng minh trước đó Cường và D. có quan hệ thêm một lần vào ngày 25/1/2017 tại nhà của Cường. Cuối cùng Cường đã thừa nhận mình quan hệ với em D. hai lần.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Giang