1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thư ký tòa nhận tiền miễn ở tù cho phạm nhân

(Dân trí) - Cơ quan điều tra VKSND Tối cao vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” liên quan đến thư ký TAND huyện Hiệp Hòa - Bắc Giang bán giấy chấp hành xong hình phạt tù cho 2 phạm nhân.

Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2007, TAND huyện Hiệp Hòa ra bản án tuyên phạt Nguyễn Văn Bắc (SN 1979) và Trần Văn Sự (SN 1962), cùng ngụ tại xã Hoàng Lương, 12 tháng tù giam về tội “Tổ chức đánh bạc”. Tuy nhiên, sau khi nhận quyết định thi hành án, Bắc và Sự không muốn ở tù nên đã đặt vấn đề xin hoãn thi hành án với thư ký tòa Nguyễn Văn Hải.
Thấy vậy, Nguyễn Văn Hải đã thỏa thuận với 2 Bắc và Sự về mức giá để trốn việc ở tù. Theo đó, Hải nói nếu hai người muốn ở nhà thì mỗi người phải nộp 7 triệu đồng. Bắc và Sự đồng ý và đã đem tiền đến nộp cho Hải.
2 năm sau, khi bản án dành cho Bắc và Sự đã kết thúc, tháng 2/2009, Hải hẹn gặp Bắc và Sự rồi đưa cho mỗi người một giấy chứng nhận đã chấp hành xong hình phạt tù. Tháng 3/2011, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Hòa phát hiện sự việc.
Thế Cường