1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thợ sửa xe sát hại người yêu cũ để cướp xe

(Dân trí) – Vương từng yêu một cô gái nhà gần xưởng sửa xe mình làm nhưng đã chia tay. Biết người yêu cũ vừa tậu xe mới, Vương chủ động “nối lại tình xưa”. Một lần thủ dao khi đến chơi, biết cô gái ở nhà một mình, gã trai hạ sát bạn gái, cướp chiếc xe.

Ngô Văn Vương (22 tuổi, ở Duy Tiên, Hà Nam) bị TAND Hà Nội đưa ra xét xử hôm nay, 28/3, về tội giết người, cướp tài sản.

Nhân thân bị cáo được làm rõ, quê Hà Nam, cuối năm 2008, Vương lên Hà Nội làm nghề sửa chữa xe máy ở phường Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Quen biết và đem lòng yêu cô gái sống ở gần đó nhưng năm 2009, Vương về quê lấy vợ rồi tiếp tục lên Hà Nội mưu sinh.
Thợ sửa xe sát hại người yêu cũ để cướp xe
Gã trai giết người yêu, cướp xe nhận mức án cao nhất.

Biết người yêu cũ mới được gia đình mua cho chiếc xe máy mới, Vương nhắn tin nhớ nhung, yêu đương, nối lại quan hệ. Nảy sinh ý định cướp xe máy bán lấy tiền, chiều 1/7/2011, Vương từ quê lên Hà Nội, mua một gói bánh gạo, một con dao Thái rồi đến nhà người yêu chơi.

Đến nhà hỏi han, biết mẹ người yêu đi lễ chùa, cô gái ở nhà một mình, trong lúc ngồi chơi, Vương quan sát ngôi nhà và thấy chiếc xe máy ở gần cửa ra vào. Khi cô gái có điện thoại, chạy ra gần chỗ dựng xe máy nói chuyện, quay lựng lại, Vương rút dao thủ trong người tiến tới đâm đến khi nạn nhân gục ngã.

Gây án xong, Vương lấy điện thoại di động, xe máy rồi phóng về quê. Trên đường đi, điện thoại của cô gái đổ chuông, gã trai tắt máy, tháo sim điện thoại vứt đi. Vương vào cửa hàng điện thoại di động, bán chiếc điện thoại với giá 600.000 đồng. Ngày hôm sau, gã trai cầm cố chiếc xe máy, lấy được thêm 2 triệu đồng rồi bỏ trốn vào TPHCM.

Biết không thể trốn thoát, mấy ngày sau đó, sát thủ đã ra đầu thú. Tại CQĐT, hung thủ khai nhận ý định cướp tài sản để trả tiền nợ nần do cờ bạc và chơi bi-a.

Gã trai nhận án tử hình về tội giết người vì tính chất côn đồ, dã man của hành vi phạm tội, 4 năm về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt, Ngô Văn Vương bị tuyên phạt tử hình.

P.Thảo