1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai

Thi hộ bằng lái xe: Một phụ nữ “biến” thành 4 người

(Dân trí) - Chỉ trong 2 ngày Ngọc đã “biến” thành 4 người phụ nữ khác nhau để đi thi hộ bằng lái xe cho họ.

Ngày 9/5, ông Nguyễn Hữu Quế- Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Gia Lai cho biết, phòng Quản lý phương tiện, người lái xe của Sở vừa phát hiện trong 2 ngày tổ chức sát hạch giấy phép xe mô tô đã phát hiện một phụ nữ nhiều lần dự thi.

Sau 2 ngày liên tục xuất hiện tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Gia Lai, đến ngày 27/4, vì thấy mặt của Nguyễn Thị Kim Ngọc (28 tuổi, quê Mỹ Quang, Phù Mỹ, Bình Định, tạm trú tại huyện Chư Pưh, Gia Lai) khá là “quen” nên các giám khảo đã tạm giữ CMND của Ngọc, khi thị đưa CMND để sát hạch.
 
Biết mình đã bị nghi ngờ, thị liền tìm cách thoát thân bằng cách lớn tiếng với những cán bộ sát hạch với lời lẽ: CMND của thị do Công an tỉnh Bình Định cấp, làm sao mà giả được.
 
Rồi lợi dụng lúc lộn xộn, người phụ nữ trên đã tẩu thoát, bỏ lại CMND.  
Thi hộ bằng lái xe: Một phụ nữ “biến” thành 4 người
Những giấy tờ của người phụ nữ đi thi thay cho 4 người khác trong 2 ngày
 
Sau khi rà soát lại, Phòng Quản lý phương tiện, người lái phát hiện trong 2 ngày sát hạch giấy phép lái xe, nhân vật trên chính là người dự thi cho các thí sinh: Ngày 26/4, tại Hội đồng thi Trung tâm đào tạo lái xe Gia Lai (trường Trung cấp nghề số 5), Ngọc đã dự thi cho Nguyễn Thị Duyên (33 tuổi, trú tại huyện Chư Pưh, Gia Lai), cùng ngày, đối tượng này đã hoàn tất bài thi cho Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (21 tuổi, quên Quảng Bình, thường trú huyện Chư Sê, Gia Lai). Đến ngày 27/4, thị cũng đã hoành thành bài thi cho Cao Thị Lúa (26 tuổi, trú tại Chư Sê,Gia Lai).

Sau sự việc trên, Sở Giao thông vận tải đã giữ các hồ sơ có vấn đề lại và gửi công văn đề nghị cơ quan điều tra xác minh những địa chỉ ghi trên hồ sơ để phá vỡ đường dây thi hộ bằng lái xe. Và trong đợt thi tới, Sở sẽ mời cơ quan Công an cùng tham gia giám sát, nếu phát hiện có gian lận thì sẽ bắt đối tượng ngay tại chỗ.

Ngoài ra, ông Quế cũng thừa nhận, đây là lần đầu tiên Sở phát hiện 1 đối tượng đi thi hộ cho 4 người chỉ trong 2 ngày. Trước đây Sở vẫn thỉnh thoảng phát hiện có trường hợp đi thi hộ nhưng không có yếu tố vụ lợi và không mang tính đường dây.

Thiên Thư