1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Tăng án với bác sỹ “ăn chặn” tiền BHYT bệnh viện Chợ Rẫy

(Dân trí) - Ngày 16/9, TAND tối cao tại TPHCM đã chấp nhận kháng nghị của VKSND TPHCM, tăng án từ 15 năm lên 16 năm tù đối với bị cáo Lưu Tố Lan (43 tuổi), nguyên bác sỹ chuyên khoa 1, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bị cáo Lan và đồng bọn bị đưa ra xét xử phúc thẩm về tội: “Lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản”. Ngoài việc tăng án đối với bị cáo Lan, HĐXX cũng chấp nhận một phần kháng cáo, tuyên giảm cho Huỳnh Quốc Thái (nguyên nhân viên khoa dược Bệnh viện Chợ Rẫy) từ 6 năm xuống còn 5 năm; Phạm Thị Duyên từ 3 năm xuống 2 năm; Trần Đình Tuy (bác sĩ Bệnh viện quận 7) được chuyển 3 năm tù sang án treo. Riêng Nguyễn Thị Thu Ba (nguyên nhân viên khoa răng hàm mặt Bệnh viện Tân Bình) bị bác kháng cáo, giữ nguyên hình phạt 6 năm.
 
Tăng án với bác sỹ “ăn chặn” tiền BHYT bệnh viện Chợ Rẫy - 1
Bị cáo Lan (giữa) bị tăng án lên 16 năm tù

Trước đó, sau khi xét xử cấp sơ thẩm, VKSND TPHCM kháng nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Lan và bị cáo Nguyễn Thị Mai. Các bị cáo Huỳnh Quốc Thái, Phạm Thị Duyên, Trần Đình Tuy, Nguyễn Thị Thu Ba đồng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại phiên tòa, đại diện VKS xét thấy mức độ hành vi phạm tội của bị cáo Mai là không cần thiết phải tăng mức hình phạt cũng đủ răn đe giáo dục, cho nên đã rút đơn kháng nghị tại tòa đối với bị cáo Mai. Tuyên bị cáo Mai y án sơ thẩm 3 năm tù, cho được hưởng án treo.

Theo bản án sơ thẩm, lợi dụng sự thiếu kiểm tra giám sát trong khâu khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT, Lưu Tố Lan với vai trò chủ mưu đã câu kết cùng 11 đồng phạm là các nhân viên, bác sĩ bệnh viện tuyến dưới và các đối tượng ở bên ngoài làm giả hồ sơ khám chữa bệnh, kê toa thuốc khống để lấy thuốc đem bán chia nhau. Trong quá trình thực hiện “phi vụ” làm ăn này, Lan được Phan Thị Liễu (trình dược viên, bệnh viện Tân Bình) và Nguyễn Thị Thu Ba và các “chân rết” khác tiếp tay giúp sức thu gom thẻ bảo hiểm y tế, tìm kiếm móc nối với các bác sĩ tuyến dưới để lấy giấy chuyển viện khống.

Nhóm người này đã kê khống hơn 1.100 toa thuốc ảo, chiếm đoạt 3,9 tỷ đồng từ việc thanh toán các hóa đơn thuốc của Bảo hiểm y tế. Trong đó, Lan “bỏ túi” hơn 1,1 tỷ đồng.

Công Quang