1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Tân dược viên nữ lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

(Dân trí) – Lợi dụng lòng tin và sự quen biết với một số cá nhân, đối tượng Nguyễn Thị Kim Oanh (xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã dùng nhiều thủ đoạn, đưa ra những thông tin gian dối để lừa đảo chiến đoạt hơn 5 tỷ đồng.

Sáng nay (4/3), Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 16 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1979,  trú tại xóm 8, xã Đức Lâm, H.Đức Thọ, Hà Tĩnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Oanh tại phiên tòa.
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Oanh tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân Hà Tĩnh, vào năm 2011, do hoạt động kinh doanh bán thuốc tân dược bị thua lỗ, nợ nần nhiều người và không có khả năng trả nợ, lợi dụng sự quen biết với một số cá nhân, Oanh đã dùng nhiều thủ đoạn, đưa ra những thông tin gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác, bán lấy tiền trả nợ.
 
Với thủ đoạn như trên, năm 2011, Nguyễn Thị Kim Oanh đã chiếm đoạt tài sản của 8 người với tổng tài sản hơn 5,6 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Kim Oanh đã thú nhận toàn bộ hành vi lừa đảo của mình.

Sau khi xem xét hành vi của bị cáo, HĐXX TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Oanh 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra bị cáo Oanh còn phải bồi thường cho các bị hại tổng số tiền hơn 5,6 tỷ đồng.
 
Xuân Sinh – Văn Dũng