1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Tạm giữ một "thám tử tư" chuyên đe dọa người theo "đơn đặt hàng"

(Dân trí) - Ngày 20/3, thông tin từ Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Ngọc Thắng (SN 2000, trú Diễn Yên, Diễn Châu) để điều tra, làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

a2 (1)

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra.

Trước đó,vào ngày 15/3, do mâu thuẫn từ trước nên Thắng đã sử dụng một con dao bầu chém 2 nhát vào cánh tay trái anh Nguyễn Hữu H. (SN 1982, trú xã Diễn Yên) làm đứt gân, khiến cho các ngón tay của anh H. không thể cử động.

Nạn nhân sau đó được chuyển ra một bệnh viện ở Hà Nội để chữa trị.

Nhận được tin báo, Công an huyện Diễn Châu đã nhanh chóng vào cuộc để điều tra, làm rõ.

a3 (2)

Tang vật của vụ án.

Sau khi thu thập các chứng cứ liên quan, đến ngày 19/3, Công an huyện Diễn Châu đã bắt giữ Thắng để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự nơi công cộng”. Cùng gây án với Thắng còn có 3 đồng bọn là Lê Đức Tâm (SN 1988), Ngô Sỹ Toàn (SN 2000) và Phạm Văn Hưng (SN 2000, cùng trú xã Diễn Yên).

Cả 3 đối tượng này được xác định có mặt tại hôm xảy ra sự việc nhưng đang được cho tại ngoại.

Trước đó nhóm này cũng đã gây ra một vụ thương tích tại xã Diễn Mỹ (huyện Diễn Châu), sau đó bỏ trốn khỏi địa bàn.

Theo CQĐT, nhóm đối tượng này mới nổi lên từ đầu năm 2018, tự nhận là "thám tử tư", chuyên theo dõi, đe dọa người khác theo yêu cầu của người thuê, gây mất trật tự an ninh trên địa bàn.

Vụ việc đang được Công an huyện Diễn Châu tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Tú