1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị:

Sử dụng súng quân dụng để đi… trộm trâu

(Dân trí) - Ngày 25/9, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với nhóm 6 bị cáo về hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Các bị cáo gồm: Trần Minh (SN 1975, trú tại xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông); Đặng Nhiên (SN 1968, trú tại xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong) bị truy tố về tội: “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Nguyễn Văn Ba (SN 1975, trú tại xã Cam Chính, huyện Cam Lộ); Đặng Quý Tý (SN 1987, trú ở xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong) bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. 
 
Hai bị cáo Nguyễn Trinh (SN 1978, trú tại xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong); Lê Quang Mậu (SN 1988, trú tại xã Cam Chính) bị truy tố về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

Theo hồ sơ của vụ án, trong 2 ngày từ 28 - 29/4/2014, các bị cáo này đã rủ nhau dùng khẩu súng AR15 (súng đã được Nhiên cất giấu trước đó ở bụi cây ven rừng) và 7 viên đạn (Trinh đem theo) đi săn trộm trâu ở khu vực rừng tràm xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong. Nhóm này đã phát hiện thấy 3 con trâu, nhưng bắn không trúng thì súng đã bị hết đạn.

Ngày hôm sau, Minh mang theo khẩu súng AK và 12 viên đạn (khẩu súng và 5 viên đạn là của Ba, 7 viên còn lại của Minh) tiếp tục đi tìm và bắt gặp 3 con trâu hôm trước. Minh đã bắn tổng cộng 7 phát đạn làm 3 con trâu ngã xuống. Sau đó, các bị cáo xẻ thịt 3 con trâu chia nhau mang về bán và sử dụng.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tập trung làm rõ hành vi của các bị cáo, về sự nguy hiểm của việc sử dụng vũ khí trái phép. HĐXX xét thấy Nhiên là đối tượng khởi xướng, rủ rê, có hành vi cất giấu súng và tích cực trong quá trình săn trâu.
 
Minh có nhân thân xấu, trước đây có tiền án nên tuyên phạt 2 bị cáo này 1 năm tù giam; các bị cáo còn lại nhận 6 đến 9 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo vì hành vi Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Đ. Đức