1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Sa lưới băng trộm xe máy liên tỉnh

(Dân trí) - Chúng thực hiện hàng chục vụ trộm xe máy từ Hà Nội vào tới tận Bình Dương. Điều đặc biệt là khi ra tay, chúng chọn toàn những xe đắt tiền để "chôm". Cả nhóm có 8 tên ở khác xã nhưng đều trú huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Sáng ngày 28/3/2012, TAND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) mở phiên sơ thẩm xét xử: Lê Văn Dũng (1994, xóm 9, xã Quỳnh Vinh), Phạm Văn Hoàng (1992), Đậu Minh Năm (1993) đều trú xóm 2 xã Quỳnh Trang can tội “Trộm cắp tài sản”. 4 tên khác bị xử tội “Tiêu thụ của gian do người khác phạm tội mà có” gồm: Hồ Đăng Linh (1993), Phạm Văn Giang (1984) xóm 10 xã Quỳnh Vinh, Quách Hữu Việt (1990) xóm 12 xã Mai Hùng, Nguyễn Bá Lộc (1990) khối 3 thị trấn Hoàng Mai và Văn Đức Kim(1992) xóm 13 xã Mai Hùng bị xử cả 2 tội danh trên. Riêng Năm và Hoàng là phạm nhân 2 vụ án khác đang thụ án tại trại tạm giam. Linh đang bỏ trốn hiện bị truy nã toàn quốc.

Theo cáo trạng của VKS nhân dân huyện Quỳnh Lưu, trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 4/2011, cả bọn thực hiện trót lọt 15 vụ trộm 15 chiếc xe máy loại xịn với tổng giá trị lên đến trên 400 triệu đồng. Trong đó Đậu Minh Năm làm băng trưởng. Hàng ngày, cứ hai đứa đi chung một xe lượn khắp nơi thấy xe máy để sơ hở là dùng vam đa năng phá khóa mang xe đi.
Sa lưới băng trộm xe máy liên tỉnh
Các bị cáo tại phiên tòa.

Điển hình là các vụ: Chiều 12/2/2011, Kim, Năm chạy xe mô tô ra huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) sau khi bỏ qua 5 con “mồi” ít tiền, đến xã Hải Nhân chúng phát hiện chiếc xe Exciter màu đỏ chưa có BKS của bác Nguyễn Trọng Anh để trong sân nhà trị giá 31 triệu đồng bọn chúng lẻn vào "chôm" rồi vù về thị trấn Hoàng Mai (Quỳnh Lưu, Nghệ An) tiêu thụ.

Trưa ngày 23/3/2011, Dũng, Năm chạy xe vào thị trấn Diễn Châu. Năm dắt được một xe máy ra nhưng Dũng chê nên “trả” lại rồi đi tiếp. Khi đến khu vực Đền Cuông, xã Diễn An, chúng phát hiện chiếc xe mô tô Sirius màu xám bạc BKS: 37P2-7459 của anh Cao Đức Dũng, xóm 3 dựng trước quán nước sát QL1A.

Năm cảnh giới, Dũng phá khóa chạy xe về thị trấn Hoàng Mai giao cho Việt. Việt điện cho Lộc. Lộc gọi Linh bán cho Ngọc 5,4 triệu đồng trong lúc giá chiếc xe 21 triệu đồng. Vụ thứ 3 do Dũng và Kim thực thực hiện vào 20h ngày 1/4/2011 tại khối 3, thị trấn Diễn Châu. Phát hiện xe Lead màu xám vàng BKS: 37BI- 21096 của anh Nguyễn Tiến Dũng ở sân nhà trong lúc cả nhà xem tivi bên trong.

Chúng lấy cắp xe chạy về xã Mai Hùng gọi Việt mang ra Hà Nội cắm được 7 triệu đồng trong lúc chiếc xe có giá 32 triệu. Trưa ngày 2/4/2011, Dũng và Kim tiếp tục đến thị trấn Diễn Châu. Khi qua nhà anh Phan Đức Thắng khối 3, phát hiện xe Jupiter màu đen bạc BKS: 37P4-5948 dựng ở sân trong lúc cả nhà ngủ trưa. Chúng chạy thẳng xe về Quỳnh Phương đưa cho Giang tiêu thụ. Chiếc xe trị giá 27 triệu đồng nhưng chỉ bán 5 triệu.

Trong ngày 3/4/2011, Hoàng trộm liên tục 2 vụ. 11h30, hắn cùng Kim chạy xe vào xóm 8 xã Diễn Tân (Diễn Châu), phát hiện nhiều xe dựng ngoài sân nhà anh Nguyễn Văn Nguyệt khi trong nhà đang ăn tiệc. Chúng vờ làm người nhà vào chọn xe rồi tậu chiếc xe đẹp nhất màu đỏ hiệu Nouvo LX BS: 37U1-7569 trị giá 30 triệu đồng chạy về nhà cất.

19 giờ, hắn lại đi cùng Dũng vào thị trấn Cầu Giát “gặp” 3 xe nhưng đều không ưng ý nên quay về. Khi đi qua xóm 12, xã Quỳnh Hậu (Quỳnh Lưu) thấy chiếc Atila Elizabet màu trắng BKS: 37P6-9102 trong sân nhà ông Hồ Ngọc Mai liền vào dắt đi. Ngày hôm sau, Dũng, Hoàng chạy xe Atila vừa trộm, Năm, Kim chạy xe NouvoLX trộm hôm qua, Lộc đi riêng một xe cùng chạy xuống Quỳnh Liên bán cho Linh. Khi Linh đang xem xe thì công an Quỳnh Lưu ập đến bắt được Lộc. Các đối tượng khác chạy thoát.

Sau khi bị lộ, chúng chia nhau di tản. Dũng trốn ra Hà Nội. Tối 17/4/2011, hắn phát hiện xe NouvoLX BKS: 30Y2-4523 trị giá 23 triệu đồng của anh Phan Văn Bình trú thôn Ngọc Động, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín dựng trước nhà liền chôm và lên xe ô tô biến về quê bị công an Quỳnh Lưu thộp cổ.

Riêng Hoàng và Kim mang theo xe anh Nguyệt trốn vào tận tỉnh Bình Dương bán được 20 triệu đồng. Ăn tiêu hết, chúng tiếp tục hành nghề cũ. Tại Bình Dương, Hoàng và Kim tiếp lao vào con đường trộm cắp. Tuy nhiên khi đang lấy cắp chiếc xe SH thì bị quần chúng phát hiện đánh một trận tơi tả. Trong vụ này Kim chạy thoát, Hoàng bị công an bắt giữ.

Ngày 25/8/2011, Hoàng bị TAND thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương tuyên phạt 12 tháng tù và thụ án tại trại giam công an tỉnh Bình Dương. Riêng tên Năm xiêu bạt vào Hà Tĩnh rồi lộn trở lại Vinh tiếp tục trộm xe máy và bị bắt. Ngày 27/9/2011, hắn bị TAND thành phố Vinh tuyên phạt 35 tháng tù và thụ án tại trại tạm giam công an Tỉnh Nghệ An.

Phiên tòa kéo dài đến 15 giờ cùng ngày. HĐXX tuyên phạt: Lê Văn Dũng 24 tháng tù, Phạm Văn Hoàng 42 tháng tù (cả bản án cũ), Đậu Văn Năm 53 tháng tù (cả án cũ). Văn Đức Kim nhận 39 tháng tù (hai tội danh). Quách Hữu Việt 12 tháng tù giam. Nguyễn Bá lộc 9 tháng, Phạm Văn Giang 8 tháng tù được hưởng án treo.

Nguyễn Đình