1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Rủ nhau đi trộm vịt, một người bị điện giật tử vong

(Dân trí) - Do thường xuyên bị mất trộm vịt nên gia đình anh Tình đã mắc điện xung quanh chuồng vịt để chống trộm. Khi một số thanh niên tại địa phương tới bắt trộm vịt, một người vô tình chạm vào bẫy điện nên đã bị điện giật tử vong tại chỗ.

Sáng ngày 24/11, cơ quan chức năng thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) đang tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân tử vong của Võ Hoàng Phiên (23 tuổi, ngụ phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ).

Hiện trường chuồng vịt nơi chủ nhà giăng bẫy điện để chống trộm
Hiện trường chuồng vịt nơi chủ nhà giăng bẫy điện để chống trộm

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1h sáng cùng ngày, một nhóm thanh niên có tổ chức ăn nhậu sau đó Võ Hoàng Phiên và Nguyễn Lê Quân (19 tuổi, ngụ phường Bình Tân) được cử đi bắt trộm vịt về làm mồi nhậu.

Phát hiện nhà anh Phạm Đăng Tình (41 tuổi, ngụ cùng địa phương) có nuôi vịt nên Phiên và Quân lẻn vào chuồng tính bắt trộm vịt. Trong khi đang chui qua hàng rào thì Phiên không may vướng phải bẫy điện do gia đình anh Tình giăng từ trước nên đã bị điện giật nằm lăn ra đất, thấy vậy Quân liền tri hô chủ nhà dậy và đưa Phiên đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Theo người thân của anh Tình, do gia đình anh thường xuyên bị mất trộm vịt nên anh Tình đã giăng điện xung quanh chuồng để chống trộm. Sau vụ việc xảy ra, anh Tình cũng đã được mời lên trụ sở công an thị xã để lấy lời khai, riêng thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo mai táng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan chức năng thị xã Buôn Hồ tiến hành làm rõ.

Thúy Diễm