1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Rủ đi nhậu rồi thay nhau hãm hiếp nữ sinh

(Dân trí)- Sau khi đi cả nhóm đi hát karaoke, nhậu nhưng chưa cả cả nhóm lại mua rượu ra sân bóng đá tiếp tục nhậu. Khi men rượu ngấm vào thú tính dục vọng trỗi dậy, 2 đối tượng đã thay nhau khống chế rồi hãm hiếp nạn nhân.

Chiều 28/3, Tin từ công an huyện Tây Sơn cho biết, cơ quan này vừa bắt khẩn cấp Văn Đình Kiên (SN 1989) và Đặng Ngọc Như (SN 1988) cùng ở thôn Thủ Thiện Hạ, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm.

Trước đó, chiều 27/3, 2 đối tượng Văn Đình Kiên và Đặng Ngọc Như đến nhà anh Mang Việt Tân (SN 1993, ở thôn 2, xã Bình Nghi) tại đây Kiên và Như gặp chị  L (19 tuổi, ở xã Tây Giang, huyện Tây Sơn) rồi sau đó đã rủ L đi hát karaoke, uống rượu.

Nhậu chưa đã, đến khoảng 23 giờ cùng ngày, cả nhóm đưa nhau ra sân bóng đá thôn Thủ Thiện Thượng, xã Bình Nghi tiếp tục uống rượu. Tại đây, 2 đối tượng Kiên và Như đã dùng vũ lực khống chế chị L rồi thay nhau hãm hiếp. Ngay sau khi bị bắt, hai đối tượng trên đã khai nhận hành vi phạm tội.

Doãn Công