1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Giang:

Ra tay sát hại chủ hàng gạo chỉ vì bao thuốc lá

(Dân trí) - Thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, chỉ vì đòi nợ tiền bao thuốc lá mà Nguyễn Văn Toàn (SN 1990, trú tại ngõ 94, Phường Thọ Xương, TP Bắc Giang) đã ra tay sát hại dã man bà Phùng Thị Sa, chủ cửa hàng bán gạo trên địa bàn.

Tang vật liên quan đến vụ án được CQĐT thu giữ từ nghi can vụ án giết chủ cửa hàng gạo.
Tang vật liên quan đến vụ án được CQĐT thu giữ từ nghi can vụ án giết chủ cửa hàng gạo.

Như Dân trí đã thông tin, vào sáng 24/5, cơ quan chức năng nhận được tin báo bà Phương Thị Sa (SN 1962), chủ cửa hàng gạo ở phường Thọ Xương, Tp Bắc Giang bị sát hại dã man ngay tại phòng trọ.

Sau một thời gian xác minh, điều tra, đến đêm 17/6, đối tượng Nguyễn Văn Toàn, kẻ sát nhân trong vụ án đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang hắn ung dung ở nhà vợ.

Trước những chứng cứ rõ ràng từ cơ quan điều tra, đối tượng buộc phải khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Được biết, ngoài bán gạo, cửa hàng bà Sa còn bán nhiều hàng tạp hóa, nước ngọt khác. Theo lời khai của Toàn, khoảng 13h trưa ngày 23/5, Toàn đi chơi điện tử về. Giữa trưa nóng nên đối tượng đi ngang qua nhà bà Sa để mua đá.

Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng.
Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng.

Do nợ một bao thuốc lá từ lâu nên khi gặp Toàn đã bị bà Sa đòi tiền, giữa hai bên đã xảy ra cãi cọ. Trong lúc xô xát, Toàn lao vào bóp cổ nạn nhân liền bị bà Sa cắn vào tay. Lúc này, đối tượng cầm lấy chiếc kéo và đâm 11 nhát liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Toàn đẩy nạn nhân vào gầm giường, lấy quần áo trong nhà để lau chùi vết máu rồi vứt vào nhà vệ sinh. Sau đó, lấy đi một điện thoại di động cùng chiếc ví có toàn bộ giấy tờ của nạn nhân. Chiếc ví sau đó đã được lực lượng chức năng tìm thấy tại một cống rãnh gần nhà của Toàn.

Sau nhiều ngày không liên lạc được với người thân, bà Phương Thị Thơm – chị gái nạn nhân mới sang phòng bên cạnh của nạn nhân ở để tìm hiểu. Khi nhìn sang, bà Thơm phát hiện cánh tay của em gái từ trong gầm giường thò ra ngoài mới đến cơ quan chức năng để trình báo sự việc.

Theo cơ quan điều tra, mỗi khi lực lượng chức năng tới hiện trường hoặc có mặt tại địa phương, đối tượng Toàn đều xuất hiện và bí mật theo dõi cơ quan công an làm việc.

Trước khi gây án, Toàn làm nghề sơn để sinh sống. Vốn là đối tượng nghịch ngợm từ nhỏ, Toàn phải đi trại giáo dưỡng hai năm để cải tạo.

Quốc Cường - Xuân Thái