1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Phó chủ tịch xã “bán” con dấu cho doanh nghiệp

(Dân trí) - Trong khi việc điều tra những sai phạm trong kinh doanh điện của HTX Thành Tâm (xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) còn chưa kết thúc thì một sai phạm mới lại lộ diện: Phó Chủ tịch phụ trách văn hoá - xã hội Đặng Thế Quy lợi dụng con dấu của UBND xã để trục lợi cá nhân.

Như Dân trí đã đưa tin về những sai phạm của ông Nguyễn Trọng Dũng, Chủ nhiệm HTX Thành Tâm, trong việc kinh doanh điện tại xã Cẩm Nhượng. Mọi sai phạm của ông Dũng đã được Thanh tra huyện Cẩm Xuyên kết luận rõ trong bản kết luận Thanh tra số 04KL/TTG ngày 5/9/2005. Tuy nhiên, ông Dũng phủ nhận hoàn toàn bản kết luận này.

 

Ngày 10/8/2007, ông Dũng thảo tờ trình xác nhận giá điện bán cho dân thấp hơn so với mức thu thực tế. Tờ trình này còn được đảm bảo và chứng thực bằng con dấu của chính Chủ tịch xã Cẩm Nhượng, người “ký thay” là ông Đặng Thế Quy - Phó Chủ tịch văn xã.  

 

Khi bị Thanh tra huyện phát giác những sai phạm, ông Dũng đã dùng tờ trình này để đi khiếu kiện khắp nơi, kêu “oan”.

 

Trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Triều Dâng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng, cho biết: “Ông Quy đã tự tiện ký xác minh giá điện cho HTX Thành Tâm bán từ năm 1997 đến năm 2007 trong lúc tôi đi vắng. Đây là một việc làm có chủ ý, sai phạm nghiêm trọng, bởi chỉ có tôi và đồng chí Phó Chủ tịch xã phụ trách kinh tế mới được quyền ký, mà trước lúc ký cũng cần phải có sự nhất trí của cả tập thể”.

 

Ông Dâng khẳng định, chính quyền xã sẽ có hình thức kỷ luật nghiêm đối với ông Quy.

 

 Văn Dũng - Minh San