1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TT-Huế:

Phạt xe quân đội chở hàng quá tải thuê

(Dân trí) - Tin từ Phòng CSGT tỉnh TT-Huế cho biết vừa hoàn tất hồ sơ xử lý xe tải BKS TH-7825 của Tổng công ty Xăng dầu Quân đội vì vận chuyển gỗ quá tải từ 1 doanh nghiệp tư nhân.

Ngày 27/12, khi đi qua địa phận huyện Phú Lộc, xe ô tô mang biển số TH - 7825 của Tổng công ty Xăng dầu Quân đội đã bị cảnh sát giao thông tỉnh TT-Huế kiểm tra, phát hiện xe đang vận chuyển hàng lâm sản cho 1 doanh nghiệp tư nhân từ Kon Tum ra Nam Định. Số hàng trên xe bị chở quá tải so với tải trọng cho phép.

Theo quy định, chiếc xe này chỉ được phép chở 38 tấn nhưng trên xe chở đến 63,5m3 gỗ, tương đương với trên 60 tấn, vượt gấp đôi quy định cho phép khi đi qua cầu đường bộ có tải trọng 30 tấn.

Khi lực lượng chức năng yêu cầu lái xe Lê Thế Điệp (SN 1980, trú ở Ninh Bình) xuất trình giấy tờ để kiểm tra thì lái xe đã tỏ thái độ bất hợp tác. Mặc dù sau đó, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với Kiểm soát Quân sự tỉnh và Ban chỉ huy quân sự huyện Phú Lộc tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính nhưng tài xế Điệp vẫn không chấp nhận ký vào biên bản xử phạt hành chính.   

Phạt xe quân đội chở hàng quá tải thuê  - 1
Chiếc xe chở gỗ quá tải gần gấp đôi với trọng lượng cho phép của Tổng công ty Xăng dầu Quân đội (ảnh: Văn Nhân).

Trước thái độ cương quyết của lực lượng chức năng, sau hơn 1 ngày làm việc, đến chiều ngày 28/12, tài xế xe này mới chấp nhận ký vào biên bản xử phạt chở hàng quá tải.    

Được biết, xe ô tô mang biển số TH - 7825 là phương tiện của Tổng công ty Xăng dầu Quân đội nhận hợp đồng vận chuyển 63,5 m3 gỗ cho doanh nghiệp tư nhân Vĩnh Tiên (có trụ sở ở Kon Tum) từ Kon Tum ra Nam Định với giá 30 triệu đồng.   

Hiện nay, tình trạng xe ô tô chở hàng quá khổ quá tải đang có xu hướng gia tăng, đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông và gây ách tắc giao thông ở các đèo Phú Gia và Phước Tượng, huyện Phú Lộc. 

Văn Nhân - Đại Dương