1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Phạt 2 chủ lò mua bán thịt rừng trên 100 triệu đồng

(Dân trí) – Ngày 26/3, tin từ Chi cục kiểm lâm TP Đà Nẵng cho biết, lãnh đạo TP Đà Nẵng vừa ra quyết định xử phạt hai chủ lò mua bán thịt rừng với tổng số tiền lên tới 105 triệu đồng.

Theo đó, cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Hồng Vân (SN 1969, thường trú thôn An Ngãi Đông, xã Hòa Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng) 40 triệu đồng vì có hành vi vi phạm: kinh doanh sản phẩm động vật hoang dã trái phép và cất giữ mẫu vật động vật hoang dã trái với quy định của nhà nước.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng tịch thu mẫu động vật hoang dã trái phép để tiêu hủy gồm 98,5 kg thịt heo rừng; 26 kg thịt nai, 25,8kg thịt chồn vàng, 1 cá thể rắn nước trọng lượng 0,7kg.
Thịt, nội tạng các loại động vật hoang dã được phát hiện tại hai cơ sở
Thịt, nội tạng các loại động vật hoang dã được phát hiện tại hai cơ sở

Còn ông Nguyễn Đình Sơn (SN 1972, trú tại tổ 5, thôn An Ngãi Tây, xã Hòa Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng) đã bị phạt 65 triệu đồng cũng với hành vi vi phạm là kinh doanh sản phẩm động vật hoang dã trái phép và cất giữ mẫu vật động vật hoang dã trái với quy định của nhà nước.

Đồng thời , lực lượng chức năng đã tịch thu mẫu động vật hoang dã trái phép để tiêu hủy gồm: 164 kg thịt heo rừng, 38 kg thịt và xương nai, 8 cái chân nai ngâm trong hai bình dung dịch có cồn, cá thể nguyên con đã chết gồm: 10 cá thể nhím bờm trong lượng 64 kg, 2 cá thể dúi mốc lớn trọng lượng 3 kg, 3 cá thể cầy vòi hương trọng lượng 5kg, 13 các thể sóc đen trọng lượng 17,7kg, 2 cá thể cầy giông trọng lượng 7 kg, 4 cầy hương trọng lượng 4,5 kg, 4 cá thể khỉ mặt đỏ trọng lượng 42 kg, 1 cá thể khỉ vàng trọng lượng 04 kg.

Trước đó, ngày 26/1, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP Đà Nẵng đã bắt quả tang hai lò của bà Vân và ông Sơn chuyên chế biến thịt động vật hoang dã để tiêu thụ trong dịp tết với số lượng lên đến hơn 500kg.

Công Bính