1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Phạm pháp hình sự tại TP.HCM được chặn đứng, kéo giảm

(Dân trí) – Sau hai tháng ra quân trấn áp tội phạm, lực lượng công an thành phố và Bộ công an đã chặn đứng, đẩy lùi được các vụ phạm pháp hình sự, bắt “nóng” hàng trăm đối tượng nguy hiểm và có dấu hiệu phạm tội.

Lực lượng CSCĐ trong một lần làm tuần tra, kiểm soát trên phố về đêm
Lực lượng CSCĐ trong một lần làm tuần tra, kiểm soát trên phố về đêm

Theo báo cáo sơ kết của Công an TP.HCM, sau hai tháng ra quân trấn áp tội phạm đã ghi nhận 1073 vụ phạm pháp hình sự so với thời gian liên kề giảm 115 vụ (9,68%), án cướp tài sản giảm 55 vụ, án cướp giật tài sản xảy ra 194 vụ (giảm 6 vụ), án trộm cắp tài sản xảy ra 576 vụ (giảm 18 vụ).

Lực lượng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an thành phố đã tập trung củng cố hồ sơ, xác lập chuyên án đấu tranh với các băng nhóm, đối tượng có biểu hiện hoặc nghi vấn hoạt động phạm tội. Qua đó, lực lượng chức năng đã khám phá 12 chuyên án gồm các nhóm tội phạm điển hình như: Cướp tài sản, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt tài sản và cờ bạc.

Đã có 149 nhóm tội phạm bị triệt phá, bắt giữ 373 đối tượng, thu giữ 9 khẩu súng các loại như K54, K59, P63, súng bắn đạn chì, súng bắn điện, 20 viên đạn cùng nhiều loại hung khí khác như mã tấu, dao, roi điện…

Lực lượng CSCĐ trong một lần làm tuần tra, kiểm soát trên phố về đêm
Hai đối tượng cướp tài sản tại Bình Dương bị các trinh sát Phòng PC45 – Công an TP.HCM bắt “nóng” khi đang đem tài sản đi tiêu thụ

Điển hình, vào đêm 29/1, từ công tác nắm địa bàn, các trinh sát thuộc Phòng PC45 đã phát hiện và bắt giữ Phạm Văn Sem (28 tuổi) và Phan Văn Kiệt (21 tuổi, cùng quê Đồng Tháp). Hai tên này sau khi cướp tài sản tại Bình Dương đã sa lưới tại TP.HCM khi đang tìm cách tiêu thụ tài sản.
 
Khai thác các đối tượng này, cơ quan điều tra đã làm rõ rõ 3 vụ cướp tài sản khác mà bọn chúng gây ra tại thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương). Hiện cả hai đã được bàn giao cho công an tỉnh Bình Dương điều tra theo đúng thẩm quyền.

Cũng trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm, công an các quận 9, 12 và Thủ Đức đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức tuần tra, kiểm soát. Qua đó đã phát hiện, lập hồ sơ xử lí 9 đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quận dụng, 53 đối tượng mua bán chất ma túy, lập biên bản xử lí hành chính 43 điểm vi phạm kinh doanh…

Qua 2 tháng triển khai cao điểm trấn áp tội phạm bước đầu lực lượng Công an thành phố cùng các đơn vị hỗ trợ, tăng cường đã chặn đứng, đẩy lùi các loại tội phạm trên địa bàn. Số vụ phạm pháp hình sự kéo giảm được 9,68%, án cướp tài sản giảm 43,87%, Cướp giật tài sản giảm hơn 3%. Bên cạnh đó, các vụ trọng án đã được nhanh chóng điều tra làm rõ.

Đại diện Trung Đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ báo cáo kết quả trong đợt ra quân hỗ trợ công an TP.HCM
Đại diện Trung Đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ báo cáo kết quả trong đợt ra quân hỗ trợ công an TP.HCM

Việc triển khai 34 tổ CSCĐ phối hợp công an các địa phương và 604 chiến sĩ được tăng cường từ Bộ tư lệnh CSCĐ – Bộ Công an thường xuyên hoạt động tuần tra, chốt chặn tại các khu vực, địa bàn phức tạp và 12 tuyến đường trọng điểm, lực lượng này đã mang lại hiệu quả bước đầu trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

T.P