1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Phá sòng bạc có 2 luật sư tham gia

(Dân trí) - Ngày 12/10, Công an quận Thủ Đức, TPHCM đang tạm giữ 6 nghi can để phân loại xử lý hành vi “đánh bạc”, trong số các "con bạc", có 2 người hành nghề luật sư.

Các nghi can bị tạm giữ gồm: Nguyễn Văn Thắng (41 tuổi, ngụ tỉnh Đắc Lắc), Nguyễn Thái Phong (33 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận), Cao Việt Thành (31 tuổi, quê tỉnh Nghệ An), Đặng Văn Trí (33 tuổi, quê tỉnh Gia Lai), Nguyễn Văn Mười (52 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) và Đàm Mạnh Hà (51 tuổi, TPHCM).

Điều đáng nói là trong số 6 nghi can bị tạm giữ, Thắng và Trí hiện đang là luật sư.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Trước đó, nhận được tin tố giác của người dân địa phương về việc một sòng bạc hoạt động ở quán cà phê trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức diễn ra công khai, đêm 9/10, trinh sát hình sự Công an quận Thủ Đức đã bất ngờ đột kích, bắt quả tang các đối tượng nói trên đang đánh bài cào (3 lá) ăn tiền và thu giữ tang vật là 32 triệu đồng.

“Ngay khi Công an xuất hiện, một đối tượng liều lĩnh nhảy xuống rạch Gò Dưa định bỏ chạy nhưng đã bị trinh sát tóm gọn”, một cán bộ điều tra Công an quận Thủ Đức thông tin.

Bước đầu CQĐT làm rõ quán cà phê do nghi can Mười làm chủ, hàng ngày các con bạc đến ăn uống rồi lập song bạc sát phạt nhau. Mỗi ván ăn thua có khi lên đến hàng triệu đồng.

Lê Nhiên