1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Phá ổ cờ bạc lưu động, bắt 19 đối tượng

(Dân trí) - Chiều 27/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết đã tạm giữ hình sự 7/19 đối tượng tham gia đánh bạc lưu động quy mô lớn trên địa bàn Đà Nẵng.

Vụ việc được Công an quận Thanh Khê phát hiện vào cuối tháng 4/2013, gồm một nhóm đối tượng từ 20-30 người thường xuyên tổ chức đánh bạc lưu động với quy mô lớn tại các khu vực giáp ranh phường Chính Gián, Xuân Hà và đường bờ kè khu vực dự án lấn biển đường Nguyễn Tất Thành.

Ổ cờ bạc này do Trần Thị Thu Thảo (SN 1978, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đứng ra tổ chức. Để cảnh giới lực lượng chức năng, Thảo cắt cử đối tượng canh gác cẩn mật, khi có báo động là chúng giải tán. Đối tượng nào đánh bạc hết tiền sẽ có người cho vay với lãi suất “cắt cổ” ngay tại sới bạc. Thông tin cho biết có ngày con bạc nướng vào ổ cờ bạc này số tiền lên tới gần 200 triệu đồng.

Theo thông tin, hàng ngày ổ bạc lưu động này sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa do Trần Văn Hùng (SN 1962, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê) cầm cái; mỗi ván bạc chúng đánh từ 5-10 triệu đồng.

Ngoài ra, các đối tượng thường tổ chức đánh bạc táo bạo giữa ban ngày, ngay trên các tuyến đường kiệt ở các khu dân cư gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Lực lượng Công an phường tổ chức vây bắt nhiều lần nhưng không thành công.

Từ sáng sớm ngày 25/5, gần 40 cán bộ chiến sĩ công an quận Thanh Khê chia thành 6 tổ công tác tiến hành mật phục, bao vây khu vực lấn biển đường Nguyễn Tất Thành.

Ngoài ra, có một tổ gồm 9 chiến sĩ cảnh sát bố trí trên tàu cá để mật phục, theo dõi. Đến 11h30, các tổ công tác đã đồng loạt đã tiến hành bắt quả tang 19 đối tượng đang say sưa sát phạt trong một lán trại ở khu vực bờ kè lấn biển đường Nguyễn Tất Thành.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm gần 60 triệu đồng, 20 điện thoại di động, 11 xe máy…và dụng cụ dùng để đánh bạc.

Hiện đối tượng cầm đầu Trần Thị Thu Thảo đã bỏ trốn, cơ quan Công an đang ráo riết truy tìm. Vụ việc đang được Công an quận Thanh Khê tiếp tục điều tra làm rõ.

Công Bính