1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phá 2 chuyên án lớn, thu giữ hơn 17kg ma túy tổng hợp và nhiều vũ khí

(Dân trí) - Chỉ trong vòng ít ngày, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47, Bộ CA) và các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã liên tiếp phá thành công 2 chuyên án lớn, thu giữ nhiều súng đạn, 17,2kg ma túy tồng hợp và nhiều tỉ đồng...

Thu giữ 17,2kg ma túy tổng hợp

Ngày 20/8, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Tổng cục VI - Bộ Công an) đã khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc phá 2 chuyên án lớn: triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức do Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh “sâm”) cầm đầm có hành vi “cưỡng đoạt tài sản, “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; và chuyên án triệt phá thành công đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vận chuyển xuyên quốc gia từ Trung Quốc vào TP Hải Phòng để mang đi các tỉnh tiêu thụ.

Phá 2 chuyên án lớn, thu giữ hơn 17kg ma túy tổng hợp và nhiều vũ khí

Trung tướng Đỗ Kim Tuyến đánh giá cao tinh thần đấu tranh trấn áp tội phạm của các đơn vị lực lượng công an.

Thông tin từ Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm cho biết, ngày 17/8, tại khu vực siêu thị Metro (Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng), Ban chuyên án gồm lực lượng CSĐT Phòng, chống tội phạm về ma túy (C47, Bộ CA), phối hợp với các lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ 1; Kỹ thuật nghiệp vụ 2, lực lượng Cảnh sát Biển, Công an TP Hải Phòng và các đơn vị viễn thông bắt quả tang Lê Thị Thục khi đang chuẩn bị giao 13kg ma túy tổng hợp cho các đối tượng khác (trong đó có 5kg ma túy dạng đá và 8kg ma túy tổng hợp dạng viên thuốc lắc).

Ngay sau khi bắt giữ đối tượng Thục, Ban Chuyên án đã bắt giữ tiếp 2 đối tượng khác liên quan đến vụ án là Đào Trường Thọ (SN 1989, trú tại, Thanh Oai, Hà Nội) và Nguyễn Ngọc Hùng (SN 1976, trú tại, quận Lê Chân, TP Hải Phòng). Nguyễn Ngọc Hùng là đối tượng đang bị Cơ quan CSĐT Công an Quảng Ninh truy nã đặc biệt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Phá 2 chuyên án lớn, thu giữ hơn 17kg ma túy tổng hợp và nhiều vũ khí

Trung tướng Đỗ Kim Tuyến công bố quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ CA Trần Đại Quang và tặng thưởng các đơn vị nghiệp vụ tham gia phá 2 chuyên án lớn.

Theo xác minh của cơ quan điều tra, trong thời gian trốn truy nã, Hùng trốn ra nước ngoài và mới về Việt Nam. Ngoài hành vi mua bán trái phép chất ma túy bị phát hiện, cơ quan điều tra xác định Thọ và Hùng là mắt xích quan trọng liên quan việc cung cấp trái phép chất ma túy cho đối tượng Vũ Đình Chiến, (SN 1975, quận Kiến An, TP Hải Phòng) và Hoàng Thanh Thúy (SN 1992, trú TP Tuyên Quang). Trước đó, ngày 15/8, lực lượng chức năng đã bắt giữ Chiến và Thúy, thu 4,2 kg ma túy tổng hợp và hai súng quân dụng.

Minh “sâm” và băng nhóm xã hội đen đã bị điều tra từ hơn 1 năm trước

Trước đó, ngày 13/8, Các chiến sĩ trinh sát của Cục C47 và các đơn vị nghiệp vụ khác cũng triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ băng nhóm hoạt động kiểu xã hội đen tại Thị xã Từ Sơn Bắc Ninh do Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh “sâm) cầm đầu.

Khám xét khẩn cấp trụ sở 2 Cty TNHH Đại An do Minh làm Giám đốc và Cty TNHH Thành Hưng Bắc Ninh do Nguyễn Thành Hưng (tức Hưng “sóc”) làm giám đốc, cơ quan điều tra đã phát hiện và thu giữ được 2 cây gỗ sưa trị giá hàng chục tỉ đồng tại kho gỗ của Minh “sâm”.

Trùm xã hội đen đất Kinh Bắc - Minh sâm.

Trùm xã hội đen đất Kinh Bắc - Minh "sâm".

Cơ quan chức năng đã thu giữ 1 lựu đạn, 6 khẩu súng (hai súng ngắn, hai súng Somblex, hai súng bắn đạn hoa cải), 7 xe ôtô, trong đó có một xe Maybach 57s trị giá ngót nghét cả triệu đô; 3 xe Lexus, 1 xe Mercedes, 1 xe BMW, 1 xe Toyota; 6 tỷ đồng và 50 nghìn USD cùng sổ tiết kiệm và nhiều thẻ tín dụng trị giá hàng tỷ đồng; 8 ổ cứng máy tính, 1 laptop; niêm phong các kho gỗ và thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ, sổ sách liên quan hoạt động phạm tội của các đối tượng.

Ngày 20/8, Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm (Tổng cục 6, Bộ CA) cho biết, trong chuyên án đấu tranh với ổ nhóm tội phạm xã hội đen tại thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh do Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh “sâm”) cầm đầu, từ đầu tháng 5/2013, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) đã tổ chức điều tra, xác minh những vụ việc có liên quan đến băng nhóm Minh “sâm”.

Sau hơn 1 năm tập trung công tác trinh sát, các chiến sĩ trinh sát C47 đã thu thập được các tài liệu về băng nhóm này với các hành vi: cưỡng đoạt tài sản, buôn lậu, cố ý gây thương tích… C47 đã báo cáo lãnh đạo Tổng cục VI, lãnh đạo Bộ CA đồng thời xác lập chuyên án, tập trung phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện phục vụ cho công tác đấu tranh, triệt xóa.

Qua các tài liệu chuyên án, lực lượng chức năng xác định đây là băng nhóm tội phạm hoạt động với nhiều hành vi phạm tội: “cưỡng đoạt tài sản”, “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “cố ý gây thương tích” và có dấu hiệu của tội buôn lậu, trốn thuế… Băng nhóm tội phạm này hoạt động rất manh động, liều lĩnh, các đối tượng thường đem theo vũ khí, công cụ hỗ trợ để đe dọa người dân gây ra tình hình phức tạp trên địa bàn.

Trùm xã hội đen đất Kinh Bắc - Minh sâm.


Trước khi lực lượng CA quyết định đánh án, triệt phá băng nhóm xã hội đen do Minh "sâm" cầm đầu thì băng đảng này đã bị cơ quan CA âm thầm điều tra từ hơn 1 năm trước.

Chiều 20/8, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Tổng cục 6) đã trao thưởng cho các đơn vị tham gia triệt phá 2 chuyên án lớn nêu trên.
 
Tại Hội nghị, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến cũng công bố Thư khen và Quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đối với các đơn vị có thành tích xuất sắc phá 2 chuyên án lớn thời gian qua.

Trung tướng Đỗ Kim Tuyến cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan tích cực điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ, chứng cứ để khởi tố các đối tượng liên quan và làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác của các đối tượng.

Tuấn Hợp