1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Nổ súng triệt phá trường gà, bắt giữ gần 100 con bạc

(Dân trí) - Các trinh sát thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an thành phố đã phối hợp với Phòng CSGT đường thủy, Công an huyện Hóc Môn đồng loạt ập vào khống chế các đối tượng trong một trường gà cực lớn.

Cơ quan CSĐT công an huyện Hóc Môn vừa tiếp nhận 98 đối tượng tham gia vào đường dây tổ chức đá gà và ghi cá độ ăn tiền để xử lý về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Sau gần 2 tuần bố trí ém quân theo dõi, ngày 22/12, các trinh sát Đội 5 thuộc (PC45) đã phối hợp cùng lực lượng chức năng địa phương đồng loạt ập vào triệt phá trường gà tại ấp Nhị Tân 2, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn.

Thời điểm công an ập vào có khoảng 150 người đang tham gia cá cược ăn tiền. Dù đã huy động hơn 100 trinh sát nhưng do địa bàn khá rộng, các con bạc manh động nên cảnh sát phải nổ súng chỉ thiên để trấn áp. 98 người đã bị khống chế bắt gọn, số con bạc còn lại lợi dụng sự hỗn loạn đã nhảy xuống sông tẩu thoát. Tại hiện trường, công an thu giữ trên 70 triệu đồng cùng các tang vật có liên quan khác.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, trường gà này do Đặng Thanh Giang (43 tuổi), Trương Văn Hiếu (tức Hiếu “sa lem”) và Nguyễn Bảo Khánh (tức Khánh “trắng”), cả 3 đều ngụ huyện Hóc Môn, đứng ra tổ chức. Mỗi ngày có khoảng 200 con bạc từ các quận huyện lân cận tìm đến đây sát phạt. Chỉ tính khoản tiền xâu thì những đối tượng đúng ra tổ chức trường gà thu về cũng vào khoảng hàng chục triệu đồng/ngày.

Được biết, ngoài “căn cứ” trên, đường dây tổ chức đá gà ăn tiền này còn 2 địa điểm khác ở khu vực gần vườn cau tại ấp Tân Lập, xã Tân Thới Nhì và bụi tầm vông gần biệt thự số 79B, tổ 6, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Để qua mắt cơ quan chức năng, các con bạc liên tiếp di chuyển địa điểm xoay quanh 3 trường gà này.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ.

Trung Kiên