1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Nổ súng dọa bắn chị gái, bỏ trốn sang nhà em trai

(Dân trí) - Sau khi rút súng hoa cải "nhả" đạn đe dọa giết chị gái, Vũ Bá Đang (SN 1974) đã chạy sang nhà em trai cùng thôn để lẩn trốn. Khi bị truy bắt, đối tượng kiên quyết dùng súng cố thủ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Thụy - TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Vũ Bá Đang (trú tại thôn Đương Thắng, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. 

Sự việc xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình, sau khi lời qua tiếng lại mà chưa giải quyết được mâu thuẫn, Vũ Bá Đang bất ngờ rút ra một khẩu súng hoa cải nổ súng đe dọa giết người chị gái của mình khiến nhiều người kinh hãi.

Sau đó, đối tượng đã bỏ chạy sang nhà em trai là Vũ Bá T (SN 1977) ở cùng thôn lẩn trốn và cố thủ tại đó. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Kiến Thụy đã cùng Công an xã Ngũ Đoan lập tức đến hiện trường.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu được 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải, 2 viên đạn súng hoa cải và 30 viên đạn chì. 

Lực lượng công an tiến hành triển khai lực lượng, vận động đối tượng Đang ra trình diện nhưng đối tượng kiên quyết không chấp hành và cố thủ trong nhà. 

Khi lực lượng chức năng ập vào, đối tượng đã bỏ trốn qua cửa sau.

Ngày 28/12, Đang đã bị cơ quan Công an bắt giữ. Được biết, đối tượng Đang nghiện ma túy đá và đang trong thời gian thi hành án 9 tháng tù về tội đánh bạc.

Anh Thế