1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

“Nổ” là Thiếu tá quân đội để lừa đảo

(Dân trí) - Đối tượng tự xưng Thiếu tá quân đội, có khả năng “chạy án”, xin việc làm ở “chỗ ngon” trong các cơ quan nhà nước rồi nhận tiền của người dân nhưng không thực hiện lời hứa…

Sáng ngày 9/9, trao đổi với PV Dân trí, Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Quảng Nam - Đại tá Nguyễn Đức Dũng - cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Đình Vi (SN 1989, trú thôn 2, xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) vì hành vi giả danh Thiếu tá quân đội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

1-1441762390577
Đối tượng Nguyễn Đình Vi tại cơ quan công an

Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 7/9, tại quán cà phê An Hà đường Nguyễn Chí Thanh (phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam), Phòng An ninh điều tra Công an Quảng Nam phối hợp với Công an phường Tân Thạnh bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đình Vi đang nhận số tiền 4,5 triệu đồng của chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1990, trú thôn Hòa Bình, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) với mục đích chạy việc và chạy án.

2-1441762390586
Bộ quân phục của Vi để đi lừa đảo

Qua đấu tranh, đối tượng Vi khai nhận là do quen biết với gia đình ông Nguyễn Văn Hương (là bố của chị Thảo, hiện đang bị giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam về hành vi mua bán trái phép vật liệu nổ), nên sau khi ông Hương bị bắt, Vi nói sẽ “chạy án” cho ông Hương từ mức tù giam xuống khung xử lý hành chính. Ngoài ra, Vi còn hứa sẽ xin việc cho vợ ông Hương.

Trong lúc nhận tiền từ chị Hương thì Vi bị công an bắt quả tang. Lúc bị bắt, Nguyễn Đình Vi mặc trên người quân phục bộ đội mang quân hàm Thiếu tá.

Vy khai nhận mạo danh Thiếu tá quân đội nhằm chiếm đoạt tiền chứ không hề quen biết ai để chạy án. Qua đấu tranh, Vy khai trước đây, với chiêu bài “nổ” tương tự, y đã lừa đảo, chiếm đoạt 10 triệu đồng của một người khác.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công Bính

“Nổ” là Thiếu tá quân đội để lừa đảo - 3