1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

“Nổ” là cán bộ nhà nước, quen biết rộng để lừa đảo

(Dân trí) - Để có tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ, bị cáo “nổ” mình là cán bộ nhà nước, quen biết rộng và có khả năng xin việc vào các cơ quan nhà nước, làm sổ đỏ, vay tiền, xuất khẩu lao động... Nhiều người tin tưởng nên bị sập bẫy và mất hàng trăm triệu đồng.

Ngày 29/1, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Kim Châu (SN 1977, trú phường Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Châu tại phiên tòa
Bị cáo Châu tại phiên tòa

Theo cáo trạng, Châu “nổ” mình là cán bộ nhà nước, quen biết rộng và có thể làm sổ đỏ, xin việc vào các cơ quan nhà nước, xuất khẩu lao động một cách dễ dàng nên nhiều người tin tưởng và giao tiền, hồ sơ cho Châu.

Qua mối quan hệ quen biết, khoảng từ tháng 11/2011 đến tháng 2/2012, Châu nhận của chị H.T.T.M. (SN 1980, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) 18 bộ hồ sơ và số tiền trên 440 triệu của những người có nhu cầu tìm việc làm ở các cơ quan nhà nước, làm sổ đỏ...

Ngoài ra, do tin tưởng nên chị M. còn đưa 130 triệu đồng cho Châu làm dịch vụ visa, hộ khẩu... để hưởng hoa hồng.

Khoảng từ tháng 9-11/2012, chị Tr.T.T.L. (SN 1975, trú xã Quế Châu, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) cũng nhận tiền và hồ sơ của nhiều người rồi đưa cho Châu để “chạy” việc. Tổng cộng, chị L. đưa cho Châu gần 110 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền và hồ sơ của hàng chục người, Châu không làm và tiêu xài hết tiền. Khi các nạn nhân gọi điện thúc giục thì Châu hẹn lần hẹn lữa. Cuối cùng Châu xài hết tiền, không có khả năng trả lại nên các nạn nhân làm đơn tố cáo gởi đến cơ quan chức năng.

Tổng số tiền mà Châu chiếm đoạt của các nạn nhân gần 680 triệu đồng. Ngày 18/8/2015, Châu bị bắt tạm giam.

Tại phiên tòa, bị cáo Châu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Châu cho biết, mình chỉ là người bán bánh mì ở vỉa hè để kiếm sống qua ngày nhưng do túng thiếu và cần tiền trả nợ nên mới nghĩ ra cách lừa đảo để kiếm tiền.

Kết quả, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Kim Châu 7 năm tù giam và đền bù toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Công Bính

“Nổ” là cán bộ nhà nước, quen biết rộng để lừa đảo - 2