1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Nổ 8 phát súng khống chế đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

(Dân trí) - Phát hiện cảnh sát truy đuổi, Quang băng rừng bỏ chạy buộc lực lượng chức năng phải nổ 8 phát súng chỉ thiên, bao vây, khống chế đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm này.

Đối tượng truy nã Trần Công Quang bị bắt giữ
Đối tượng truy nã Trần Công Quang bị bắt giữ

Chiều 13/6, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC 52), Công an tỉnh Bình Dương đã bàn giao Trần Công Quang (29 tuổi, quê Hà Nam) cho cơ quan chức năng để xử lý lý theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ của cơ quan truy nã, tháng 12/2014, Quang bị Công an huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam) bắt giữ về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trong thời gian bị tạm giữ để điều tra, Quang bàn bạc cùng 3 nghi can bị tạm giữ chung phòng cùng hai nghi can phòng bên cạnh tổ chức phá khóa cửa buồng giam để trốn trại.

Ngày 27/12/2014, Quang cùng đồng bọn bẻ song sắt cửa sổ phá khóa ra ngoài, sau đó tiếp tục phá khóa cửa cho hai đối tượng phòng sát bên tẩu thoát khỏi nhà tạm giữ. Cơ quan điều tra Công an huyện Lý Nhân đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Quang. Riêng 5 đối tượng trốn cùng Quang đều đã bị bắt giữ.

Sau thời gian theo dõi, các trinh sát thuộc PC 52 Công an tỉnh bình Dương đã phát hiện tung tích Quang đang lẩn trốn tại thị xã Tân Uyên và làm công cho một cơ sở cơ. Chiều 12/6, khi các trinh sát tiếp cận nơi làm việc của Quang thì được tin đối tượng đang làm tại công trường ở Đức Hòa (tỉnh Long An). Khi các trinh sát đến công trình, Quang cùng nhóm công nhân vừa di chuyển qua một công trình khác ở thị trấn Bến Lức để sửa chữa mái che cho một nhà xưởng.

Khi phát hiện bị lực lượng chức năng truy bắt, tên Quang đã bỏ chạy băng qua rừng. Sau 4km truy đuổi dưới cơn mưa tầm tã, trinh sát buộc phải nổ 8 phát súng chỉ thiên để trấn áp tội phạm. Lúc này Quang chui vào một bụi rậm cố thủ. Sau khi bị bao vây, không còn đường thoát, Quang mới chịu tra tay vào còng.

Trung Kiên