1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Những tình tiết không ngờ trong vụ hiếp dâm 2 bé gái

(Dân trí) - Sáng 8/8, TAND TP Hà Nội bắt đầu mở phiên tòa xét xử 6 bị cáo phạm tội hiếp dâm hai trẻ em. Không chỉ nạn nhân, các bị cáo cũng còn rất trẻ nhưng “tình trường” dạn dày thì thật đáng nói.

Từ quán “chat” đêm

 

Những quán “chat” đêm từ bao giờ đã trở thành điểm hẹn với cả những cô bé 14- 15 tuổi. Tối 7/12/2004, Trần Ngọc My (SN 23/8/1987, trú tại số 10 Hàng Tre - Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội) cùng Trần Ngọc Hoa (SN 02/10/1990 ở tổ 7 cụm 2 đường 19 - Phúc Xá - Ba Đình - Hà Nội) và Vũ Thanh Hoa (tên gọi yêu là Hoa “cún”, SN 2/12/1990) vẫn lang thang tán gẫu trên mạng ở cửa hàng Internet ngõ Tự Do - Đại La - Hai Bà Trưng - Hà Nội lúc 2-3h sáng.

 

Hết tiền, Hoa “cún” gọi Hà Minh Tân (SN 1983, ở Trường Chinh - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội) đến trả hộ 24.000đồng.

 

Những cô tiểu thư nhỏ trốn nhà đi chơi đêm hay vẫn thường xuyên sống tự do, buông thả như vậy “hồn nhiên” lên taxi tiếp tục... “bát ngát” với Tân và một nhóm bạn trai chưa một lần quen biết: Doãn Việt Huy, Phạm Giang Nam, Nguyễn Đức Phúc và Đặng Hồng Phúc. Tân bảo taxi đến nhà nghỉ Hoàng Cầu - Ô Chợ Dừa thuê 3 phòng nghỉ 201, 202 và 502. Và tại đây, Trần Ngọc Hoa, Trần Ngọc My đã lần lượt bị mấy cậu trai cưỡng hiếp.

 

Đến lối sống buông thả, lệch lạc

 

Phần xét hỏi tại phiên tòa kéo dài đến 11h15 vẫn chưa kết thúc. Qua xét hỏi, đã xác định được nhiều tình tiết đáng suy nghĩ trong lối sống của thanh thiếu niên hiện nay. Bị cáo Phan Thùy Nhung (SN 1985, trú tại 120 Hàng Bạc - Hoàn Kiếm - Hà Nội) là bạn gái đi cùng đám con trai đến đón 3 cô gái tại quán Internet ngõ Tự Do đến nhà nghỉ Hoàng Cầu trở thành đồng phạm trong vụ án hiếp dâm trẻ em này. Chính Nhung là người gọi riêng Trần Ngọc My và Nguyễn Đức Phúc vào phòng 202 rồi bỏ đi để Phúc giở trò đồi bại với My.

 

Khi Hà Minh Tân và Doãn Việt Huy nói với Nhung là “muốn ngủ với Hoa...”, Nhung đã gọi riêng Hoa ra đe dọa. Nhung hỏi Hoa: “Đã bị con gái chát trên mạng đánh chưa...” - một câu nói “lóng” ý chỉ những thủ đoạn của các cô gái “bán hoa” trên mạng và đề nghị “mày có chiều được hai ông anh tao không?”. Hoa sợ bị đánh nên nhắm mắt trao thân cho Hà Minh Tân 1 lần, Doãn Việt Huy 2 lần, Phạm Giang Nam 1 lần, Nguyễn Đức Phúc 1 lần.

 

Tại phòng 502, Phạm Giang Nam kéo My ra khỏi vòng tay Doãn Việt Huy khi vừa bị Huy cưỡng hiếp để đòi tiếp tục “yêu đương”. My ngậm lòng chấp nhận sau hai cái tát trời giáng của Huy khi cô có ý chống cự. 

 

Cả hai cô tiểu thư tuổi trăng non đến công an phường Ô Chợ Dừa với giấy chứng thương thể hiện “màng trinh rách cũ”. Không biết với cách sống buông thả, thiếu giữ gìn của mình như thế, các cô bé đã tự đặt mình vào hoàn cảnh trớ trêu bao nhiêu lần?

 

106 năm tù cho tội hiếp dâm

 

Những tình tiết không ngờ trong vụ hiếp dâm 2 bé gái - 1

Công an dẫn giải các bị cáo ra xe về trại giam.

Phiên tòa xét xử 6 bị cáo phạm tội hiếp dâm trẻ em đã kết thúc với bản án 106 năm tù dành cho các bị cáo.

 

Phan Thùy Nhung, Hà Minh Tân, Doãn Việt Huy bị truy tố về tội hiếp dâm trẻ em đối với người bị hại Trần Ngọc Hoa (sinh năm 1990). Nguyễn Đức Phúc, Phạm Giang Nam bị truy tố về tội hiếp dâm trẻ em đối với Hoa và tội hiếp dâm đối với người bị hại Trần Ngọc My (sinh năm 1987). Đặng Hồng Phúc bị truy tố về tội không tố giác tội phạm.

 

Xác định vai trò là chủ mưu với các tình tiết tăng nặng hiếp nhiều người và nhiều lần, Doãn Việt Huy phải nhận mức án 12 năm tù giam. Phạm Giang Nam: 20 năm tù cho hành vi hiếp dâm trẻ em và 8 năm cho hành vi hiếp dâm, tổng hợp hình phạt là 28 năm tù. Nguyễn Đức Phúc là 20 năm và 7 năm, tổng hợp là 27 năm. Phan Thùy Nhung: 20 năm, Hà Minh Tân: 19 năm, Đặng Hồng Phúc 10 tháng tù giam cho hưởng án treo.

 

Ngoài ra các bị cáo còn phải nhận các mức bồi thường về trách nhiệm dân sự.

Lê Phương Thảo