1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nhóm người trộm tang vật vụ án ở Đồng Nai để bán

Hoàng Bình

(Dân trí) - Thấy các nhịp cầu bằng sắt lưu giữ tại ven sông Đồng Nai, một nhóm người đã rủ nhau đi trộm, bán cho người dân chuyên mua phế liệu.

 Ngày 4/5, những người tham gia vụ trộm cắp sắt cầu Ghềnh cũ đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa tạm giữ để điều tra.

Nhóm người trộm tang vật vụ án ở Đồng Nai để bán - 1

Nguyễn Ngọc Hiếu (Ảnh: Cơ quan công an).

Họ gồm: Cao Văn Viên (48 tuổi, ngụ An Giang); Nguyễn Văn Ngọc (22 tuổi), Ao Thành Đạt (25 tuổi) và Nguyễn Ngọc Hiếu (38 tuổi, cùng ngụ TP Biên Hòa).

Theo cơ quan công an, lợi dụng các nhịp cầu bằng sắt (cầu Ghềnh cũ bị sà lan đâm sập vào tháng 3/2016) đang được lưu giữ tại bãi ven sông Đồng Nai thuộc khu phố 2, phường Quyết Thắng (TP Biên Hòa), nhóm người này đã cắt lấy trộm để bán.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, tháng 11/2022, Chi cục Thi hành án Biên Hòa phối hợp với VKSND TP Biên Hòa kiểm tra định kỳ vật chứng, phát hiện 4 nhịp cầu Ghềnh bị cắt rời, nhiều thanh sắt (tổng trọng lượng khoảng 18 tấn) và 1 sà lan mang số hiệu SG-3745 (tổng trị giá khoảng 150 triệu đồng) bị lấy trộm.

Sau một thời gian điều tra, cuối tháng 4, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hòa xác định Hiếu, Viên, Ngọc và Đạt có liên quan.

Nhóm người trộm tang vật vụ án ở Đồng Nai để bán - 2

Tang vật liên quan vụ án (Ảnh: Hoàng Bình).

Tại cơ quan công an, nhóm người trên khai nhận được Thế Anh (chưa rõ lai lịch) rủ đi trộm cắp sắt cầu Ghềnh cũ. Để thực hiện vụ trộm này, Thế Anh đã chuẩn bị các bình gió đá, máy cắt sắt để thực hiện.

Số sắt khi lấy được, họ mang bán cho người dân chuyên mua phế liệu. Mỗi ngày nhóm người trên lấy được khoảng 350-600kg sắt bán ra ngoài.