1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Nhiều cán bộ chủ chốt liên quan đến làm giả hồ sơ chính sách

(Dân trí) - Liên quan đến việc làm hồ sơ khống và chạy chế độ chính sách tại xã Tam Đại (Phú Ninh, Quảng Nam), ông Nguyễn Đình Giao (SN 1984, xã đội trưởng xã Tam Đại) đã bị bắt tạm giam 4 tháng. Qua thanh tra đã phát hiện nhiều cán bộ có liên quan.

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 8/11/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg (gọi tắt chế độ 290) về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.

Kết quả thanh tra ban đầu cho thấy, việc làm hồ sơ chi trả tiền chế độ 290 cho người dân được làm hết sức cẩu thả và tùy tiện.
Nhiều cán bộ chủ chốt liên quan đến làm giả hồ sơ chính sách
Đối tượng Nguyễn Đình Giao tại Công an huyện Phú Ninh

Trong những năm 2006-2007, UBND xã Tam Đại tổ chức việc công khai lấy ý kiến của nhân dân theo đúng quy trình nhưng từ năm 2008 đến 2011, UBND xã không đưa ra công khai để lấy ý kiến của nhân dân mà UBND xã tiếp nhận và quản lý hồ sơ không mở sổ theo dõi.

Do không quản lý chặt nên trong quá trình làm hồ sơ chế độ 290, xã đội trưởng xã Tam Đại - ông Nguyễn Đình Giao - đã có nhiều sai phạm nghiêm trọng, có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn lập khống, khai man hồ sơ, giả mạo chữ ký, nhận và chia cho các cá nhân số tiền từ kinh phí được cấp để chi trả chế độ.

Theo kết quả thanh tra ban đầu, ông Giao đã lập hồ sơ khống 85 đối tượng không có hộ khẩu tại địa phương, lập hồ sơ trùng 49 đối tượng, trong đó chỉ có 16 đối tượng ông Giao trình cho Hội đồng chính sách xã xét duyệt, 33 đối tượng ông tự ý giả mạo chữ ký của các thành viên trong Hội đồng, hồ sơ khai gian 177 đối tượng…

Nghiêm trọng hơn, có trên 30 đối tượng đã từng tham gia chế độ cũ và 12 đối tượng là thân nhân của những người tham gia chế độ cũ không tham gia cách mạng cũng được ông Giao làm hồ sơ thành người được hưởng chế độ 290.

Trong số 820 hồ sơ thuộc Bộ Quốc phòng giải quyết hiện nay đã có quyết định và cấp kinh phí chi trả chế độ là 690 đối tượng với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình làm thủ tục chi trả, Cơ quan quân sự huyện Phú Ninh phát hiện 37 trường hợp cấp không đúng đối tượng nên giữ lại.

Kết quả thanh tra của liên ngành huyện Phú Ninh đã phát hiện ông Nguyễn Kiên Định, cán bộ trợ lý chính sách cơ quan quân sự huyện chiếm giữ 8 quyết định trùng đối tượng với số tiền hỗ trợ 22 triệu đồng, ông Nguyễn Đình Giao chiếm giữ 12 quyết định với số tiền trên 33 triệu đồng. Ngoài ra, qua thanh tra phát hiện khi thực hiện chế độ tại thôn Phước Thượng (nơi ông Giao sống), ông Giao nhận tiền từ kinh phí chi trả chế độ 290 của đối tượng được hưởng với số tiền gần 60 triệu đồng.

Hành vi làm hồ sơ giả không chỉ có một mình ông Giao mà còn nhiều cán bộ khác tham gia. Theo đó, ông Giao thừa nhận đã chia lại cho ông Trần Minh Dương - Chủ tịch UBND xã Tam Đại, ông Trương Kim Hường - Chính trị viên cơ quan quân sự huyện, ông Nguyễn Văn Mười - cán bộ tăng cường của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, ông Đặng Ngọc Hải - Thủ quỹ cơ quan quân sự huyện và ông Nguyễn Kiêm Định mỗi người từ 7-10 triệu đồng. Riêng ông Giao khai nhận giữ lại 10 triệu nhưng ông đã nộp lại cho đoàn thanh tra huyện Phú Ninh…

Qua sự việc trên cho thấy công tác quản lý cán bộ của chính quyền cơ sở còn nhiều hạn chế đã tạo điều kiện cho một số cán bộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây thất thoát ngân sách nhà nước gây ảnh hưởng xấu trong quần chúng nhân dân. Đặc biệt là chính sách giải quyết cho người có công làm mất đi ý nghĩa, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với công tác chính sách. 

Công Bính