1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nhân viên tòa án hầu tòa vì làm sai lệch bản án

Nguyễn Văn Dũng - nguyên nhân viên TAND quận 8, TP HCM khai nhận: Sở dĩ Dũng có hành vi sửa chữa nội dung Quyết định công nhận thuận tình ly hôn của ông Lâm là do bà phó chánh án, thẩm phán phiên tòa Đặng Thị Tuyết Hải chỉ đạo…

Ngày 2/3, TAND quận 8, TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử hình sự vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" đối với Nguyễn Văn Dũng (52 tuổi), nguyên nhân viên TAND quận 8.

Theo cáo trạng, lợi dụng nhiệm vụ được giao là quản lý kho hồ sơ lưu trữ của cơ quan và đánh máy trích sao các Bản án, Quyết định khi có yêu cầu của các đương sự hoặc các cơ quan và tổ chức. Vào tháng 7/2007, ông Đỗ Mậu Lâm đến TAND quận 8 gặp bà Đặng Thị Tuyết Hải (lúc đó là Phó Chánh án, thẩm phán TAND quận 8) xin cấp trích lục Quyết định công nhận thuận tình ly hôn giữa ông Lâm và bà Tô Thị Kim Liên do chính thẩm phán Hải ký ban hành, giải quyết vụ ly hôn.

Bà Hải đã hướng dẫn ông Lâm đến gặp Dũng để được giải quyết. Quá trình cấp trích lục Quyết định, Dũng đã đánh máy lại toàn bộ trang 2 của bản Quyết định công nhận thuận tình ly hôn của ông Lâm và tự ý sửa chữa phần căn nhà số 97/4 Hưng Phú, phường 8, quận 8 từ "giao cho 3 người con của ông Lâm, bà Liên quản lý sử dụng và được đồng sở hữu khi cha mẹ qua đời" thành "sở hữu của ông Lâm và có thể để lại cho các con khi ông Lâm qua đời".

Từ năm 2007 - 2010, Dũng đã 4 lần cấp các bản trích lục Quyết định dân sự với nội dung này cho ông Lâm và mỗi lần đều được ông Lâm bồi dưỡng cho 200.000 đồng.

Quá trình điều tra, Dũng khai nhận: Sở dĩ Dũng có hành vi sửa chữa nội dung Quyết định công nhận thuận tình ly hôn của ông Lâm là do bà phó chánh án, thẩm phán phiên tòa Đặng Thị Tuyết Hải chỉ đạo. Tuy nhiên, qua đối chất, bà Hải không thừa nhận.

Tại phiên xét xử, do thẩm phán Đặng Thị Tuyết Hải vắng mặt nên HĐXX tạm hoãn phiên tòa, đến ngày 16/3 mới xử lại.
 
Theo A.Huy
CAND