1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Nhân viên “mất tích” cùng 509 chỉ vàng của công ty

(Dân trí) - Được kế toán công ty giao 509 chỉ vàng 18K để đánh bóng, gắn hột lại, Dũng viện lý do nghỉ trị bệnh rồi “biến mất” cùng số vàng.

Ngày 29/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM đã ra thông báo truy tìm ông Phạm Trí Dũng (41 tuổi, quê tỉnh Bến Tre, tạm trú đường Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận Gò Vấp) để làm rõ nội dung đơn tố cáo từ phía Công ty TNHH Mi Hồng (gọi tắt là tiệm vàng Mi Hồng, trụ sở trên đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh) về việc Dũng đã lấy 509 chỉ vàng (loại 18K, trị giá khoảng 1,1 tỉ đồng) của công ty.

anh-3b7e2

Theo điều tra ban đầu, Dũng làm thợ bạc tại tiệm vàng Mi Hồng hơn 15 năm nay. Quá trình làm việc, Dũng rất uy tín và chưa có sai phạm nào.

Từ ngày 1/12/2014 đến 28/3/2015, kế toán công ty có giao cho Dũng 509 chỉ vàng 18K để đánh bóng, gắn hột lại.

Đến ngày 30/3, Dũng xin công ty nghỉ để trị bệnh. Mười ngày sau, Dũng quay lại làm việc nhưng thời gian sau đó liên tục xin nghỉ để chữa bệnh.

Thấy vậy, công ty yêu cầu Dũng giao lại số vàng đã nhận để người khác làm nhưng Dũng tìm cách lảng tránh.

Ngày 19/4, công ty liên lạc qua điện thoại với Dũng nhưng không được, đến nơi cư trú tìm cũng không thấy.

Nghi vấn Dũng có ý định chiếm đoạt số vàng, đại diện tiệm vàng Mi Hồng đã trình báo công an. Sau khi lập hồ sơ, xác định số tài sản bị chiếm đoạt lớn nên công an quận Bình Thạnh đã chuyển giao hồ sơ cho công an TPHCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị ông Dũng đang ở đâu hãy đến Đội 8, PC45, Công an TPHCM (số 324, Hòa Hưng, phường 13, quận 10; ĐT: 08.38640548 ; gặp cán bộ điều tra Lê Minh Mẫn) để làm rõ nội dung đơn tố cáo.

Nếu trong thời hạn 1 tháng mà ông Dũng không đến xem như đã bỏ trốn, cơ quan điều tra sẽ xử lý theo quy định pháp luật. Ai biết ông Dũng ở đâu xin báo về địa chỉ và số điện thoại nêu trên.

Đình Thảo