1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Nghi án người đàn ông cắt cổ con gái rồi tự tử

(Dân trí) - Nghe tiếng rên rỉ trong phòng, nhân viên nhà nghỉ chạy lên phá cửa thì phát hiện bé gái 6 tuổi đã tử vong trên giường, còn người bố đang quằn quại trên sàn.

Sáng ngày 7/4, Đại tá Nguyễn Văn Bôn - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đơn vị đang điều tra nguyên nhân tử vong của hai bố con anh Lò Văn T. (SN 1987, ngụ xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) và cháu Lò Thị N. (SN 2011, con gái anh T.) tại nhà nghỉ T. (xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột).


Nhà nghỉ nơi phát hiện sự việc

Nhà nghỉ nơi phát hiện sự việc

Theo thông tin từ chủ nhà nghỉ T., vào khoảng 12h30 ngày 6/4, anh Lò Văn T. đi xe máy chở theo bé gái 6 tuổi đến nhà nghỉ để thuê phòng cho con gái nghỉ trưa. Đến khoảng 6h tối cùng ngày, nhân viên nhà nghỉ nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ phòng này nên đã phá khóa cửa thì phát hiện cảnh tượng kinh hoàng.

“Vào phòng, nhân viên thấy cháu N. nằm tử vong trên giường với một vết cắt dài ở cổ, còn anh T. đang nằm quằn quại trên sàn nhà, trong phòng nồng nặc mùi thuốc trừ sâu”, chủ nhà nghỉ thông tin thêm.

Sau đó, người dân đã nhanh chóng đưa anh T. và con gái đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk để cấp cứu. Nhưng thời điểm đó, cháu N. đã tử vong và anh T. cũng tử vong sau đó.


Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân

Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân

Ông Lò Duy Thiện (SN 1962 bố anh T.) cho biết: “Trước khi xảy ra sự việc, giữa anh T. và vợ có mâu thuẫn với nhau. Khi vợ chồng tôi đi rẫy về thì không thấy bố con thằng T. đâu cả, gọi điện thoại thì không liên lạc được. Đến 20h cùng ngày, tôi nhận được thông tin đau lòng này”.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra làm rõ.

Thúy Diễm