1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ngăn chặn 2 đối tượng Trung Quốc đưa 21 người Việt xuất cảnh trái phép

Tiến Thành

(Dân trí) - Hai đối tượng quốc tịch Trung Quốc đã bị bắt quả tang khi đang tổ chức cho 21 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào.

Ngày 28/3, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi tổ chức, môi giới người xuất cảnh trái phép.

Trước đó vào ngày 23/3, tại khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, lực lượng phối hợp của các đơn vị biên phòng và Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt quả tang 2 đối tượng quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào. 21 người này gồm 20 người dân tộc Mông và một người Tày.

Ngăn chặn 2 đối tượng Trung Quốc đưa 21 người Việt xuất cảnh trái phép - 1

Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Nhật Anh).

Các đối tượng người Trung Quốc gồm: Zhu Gui Neng (47 tuổi) và Liu Fang Quan (36 tuổi), cùng trú tại thị trấn Điền Phùng, huyện Phú Ninh, khu tự trị dân tộc Choang - Miêu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam.

Tại cơ quan chức năng, đối tượng Zhu Gui Neng khai nhận do có nhu cầu tuyển dụng lao động trồng và chăm sóc cây lấy gỗ nguyên liệu cho một công ty Trung Quốc, có chi nhánh tại huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào) nên đã móc nối với ông Hờ Chá Thò (quê Hà Giang) tìm kiếm người đưa sang Lào làm việc.

Mọi chi phí đều do Zhu Gui Neng sắp xếp, chi trả và sẽ trừ vào lương lao động 280 nhân dân tệ (hơn 900.000 đồng)/người. Tuy nhiên khi các đối tượng đưa người đến khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo để xuất cảnh trái phép sang Lào theo đường tiểu ngạch thì bị cơ quan chức năng phát hiện.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, mở rộng.