1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Long An

Nam thanh niên bị bắt vì cướp… 20 bó hoa cúc

(Dân trí) - Lợi dụng lúc chị P. đang bó hoa, Hải lao vào tấn công chị P. rồi cướp 20 bó hoa trị giá khoảng 500 ngàn. Ngay sau đó, Hải bị công an bắt tạm giam về hành vi “Cướp tài sản”.

Chiều 11/5, Cơ quan điều tra Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Ngọc Hải (SN 1991, ngụ Bến Lức) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”. Sau khi hoàn tất quá trình điều tra, cơ quan chức năng sẽ đưa Hải ra xử lý trước pháp luật để đảm bảo an ninh khu vực.

Hải là đối tượng từng bị chính quyền xử lý các hành vi như: cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, sử dụng chất ma túy. Tuy vậy, Hải vẫn không thay đổi, liên tục quấy rối trật tự công cộng tại địa phương.

Đối tượng Hải bị tạm giam vì cướp 20 bó hoa cúc trị giá khoảng 500 ngàn đồng
Đối tượng Hải bị tạm giam vì cướp 20 bó hoa cúc trị giá khoảng 500 ngàn đồng

Trước đó, khoảng 18h ngày 5/5, Hải đến tiệm bán hoa của gia đình ông T. (ngụ KP8, thị trấn Bến Lức) để đòi nợ. Tìm không thấy ông T. nên Hải hậm hực đi ra phía ngoài đường lớn để chờ. Lúc này, thấy chị P. (con gái ông T) đang bán hoa nên Hải hỏi mua 20 bó hoa cúc.

Trong lúc chị P. đang bó hoa thì bất ngờ Hải tấn công chị P. khiến chị ngã lăn xuống đất. Sau đó, Hải lấy 20 bó hoa bỏ đi. Trước lúc đi, Hải liên tục đe dọa chị P. là mỗi ngày sẽ qua lấy 20 bó hoa khiến chị P. khá hoảng loạn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chị P. cùng gia đình đã báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương. Ngay ngày hôm nay, Công an thị trấn Bến Lức đã lên kế hoạch bắt giữ Hải khi đối tượng đang trốn tại một nhà trọ trên địa bàn. Tại cơ quan điều tra, Hải thừa nhận toàn bộ hành vi cướp 20 bó hoa của chị P.

Khu vực Hải đến cướp hoa của chị P. tại thị trấn Bến Lức
Khu vực Hải đến cướp hoa của chị P. tại thị trấn Bến Lức

Trao đổi với báo chí, ông T. cho biết, trước đây gia đình ông có chơi hụi với một số người dân ở gần nhà. Sau một thời gian, thấy mình hết khả năng chi trả nên ông T. xin ngừng chơi và hứa trả lại đầy đủ khoản tiền gốc.

Trong số những người chung nhóm hụi với ông T, một phụ nữ đã nhờ Hải đến nhà ông T đòi số tiền 7,5 triệu đồng đã đóng hụi cho ông T.

Cứ nghĩ vậy là xong, nhưng gần đây Hải lại tiếp tục xuất hiện tại nhà ông T. để đòi thêm 40 triệu. Thấy quá vô lý nên ông T. không đồng ý và nhiều lần né tránh Hải.

Sau khi không tìm được ông T., Hải đã đến tiệm hoa của con ông T. cướp 20 bó hoa để dằn mặt.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Xuân Hinh