1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Một thanh niên chết oan vì bị truy sát nhầm

(Dân trí) - Thấy anh Lượng chạy xe ngang, nhóm côn đồ xông đến đè nạn nhân xuống đánh “hội đồng”. Bị một tên rút dao đâm trúng ngực, anh Lượng đã tử vong vì đứt động mạch, mất máu quá nhiều.

Vụ án mạng xảy ra vào chiều 6/11 tại khu vực vòng xoay Tam Hiệp (thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Nạn nhân bị đâm chết được xác định là anh Hà Duy Lượng (21 tuổi, quê Thanh Hóa).

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh Trần Đình Hùng điều khiển xe máy chở anh Đinh Hồng Cường (cùng 21 tuổi, quê Nghệ An) đi đám cưới về, khi đến khu vực vòng xoay Tam Hiệp thì bất ngờ bị một nhóm côn đồ đi trên 2 xe máy áp sát tấn công. Bị một đối tượng dùng dao đâm trúng lưng nên anh Hùng cùng bạn vội bỏ xe chạy bộ vào hẻm thoát thân.

Lúc này bọn côn đồ vẫn mai phục gần đó. Khi anh Hà Duy Lượng vô tình đi ngang, nhóm người kia tưởng nhầm là bạn anh Hùng nên ập đến kéo xuống đánh “hội đồng”. Bất ngờ, một tên trong nhóm người côn đồ trên rút dao đâm thẳng vào ngực khiến anh Lượng gục ngay tại chỗ.

Sau khi gây án, 4 đối tượng lên xe tẩu thoát. Riêng anh Lượng được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, vết thương quá nặng gây đứt động mạch, mất máu nhiều nên tử vong sau đó vài giờ.

Hiện cơ quan chức năng đang gấp rút truy bắt nhóm hung thủ trên.

Thế Phong