1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Một ngày bắt nóng hai nhóm chuyên cướp giật điện thoại

(Dân trí) - Chỉ trong vòng một ngày, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đã phát hiện và bắt được hai nhóm chuyên cướp giật tài sản trên địa bàn gây hoang mang cho người dân.

Ngày 30/3, Công an TP Tam Kỳ cho biết đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng trong hai nhóm cướp giật vừa được lực lượng Công an phường chuyển lên.
Một ngày bắt nóng hai nhóm chuyên cướp giật điện thoại
Một ngày bắt nóng hai nhóm chuyên cướp giật điện thoại
Một ngày bắt nóng hai nhóm chuyên cướp giật điện thoại
Các đối tượng trong hai nhóm cướp giật

Theo hồ sơ, khoảng 11 giờ ngày 22/3, trong quá trình tuần tra, Công an phường An Mỹ do thiếu tá Trần Trung Tiến dẫn đầu phát hiện một thanh niên đi xe mô-tô BKS 92B1- 08.000 có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở để làm việc. Tại đây, đối tượng khai tên là Nguyễn Trung Phó (SN 1992, trú khối phố An Hà Nam, phường An Phú, TP Tam Kỳ) và BKS xe máy của y già giả.

Phó khai nhận để có tiền tiêu xài, y mượn xe BKS 92B1-03.000 của anh Trần Cao Khuyên (SN 1992, trú khối phố An Hà Trung, phường An Phú, TP Tam Kỳ) về nhà, sau đó lấy keo dính màu đen dán vào số 3 thành số 8 để đi cướp giật nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Sau khi có xe, Phó rủ thêm Võ Tấn Minh (SN 1995, trú xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, cả 2 đều là học viên lớp Công nghệ ôtô Trường CĐ nghề Quảng Nam) tổ chức đi cướp tài sản trên địa bàn TP Tam Kỳ.

Cuối tháng 2 vừa qua, Phó điều khiển xe máy nói trên chở Minh lang thang trên các tuyến đường của TP Tam Kỳ để kiếm mồi. Khi đến đường Bạch Đằng, cả hai phát hiện một đôi nam nữ đang ngồi tâm sự ven đường, Phó dừng xe còn Minh tiến tới chỗ đôi nam nữ trên để “mượn” điện thoại di động để gọi cho người quen có việc gấp. Sau khi “mượn” được điện thoại, Minh cầm chạy lại nơi Phó đang đợi sẵn rồi nhảy lên xe rồ ga tẩu thoát.
Một ngày bắt nóng hai nhóm chuyên cướp giật điện thoại
Chiếc xe máy mang BKS giả mà các đối tượng dùng để đi cướp giật

Đến tối ngày 22/3, cả hai điều khiển xe trên đường Phan Bội Châu thì phát hiện một thanh niên đi xe đạp đang nghe điện thoại. Phó cho xe áp sát vào để Minh giật lấy chiếc điện thoại của người thanh niên trên rồi chạy thoát.

Với những thủ đoạn tương tự, hai đối tượng trên tiếp tục gây ra nhiều vụ cướp giật khác trên địa bàn TP Tam Kỳ. Các điện thoại sau khi cướp giật được, cả hai đối tượng đã đem đến tiệm cầm đồ H.P. (đường Trần Cao Vân, TP Tam Kỳ) để cầm lấy tiền tiêu xài.

Cũng vào tối cùng ngày 22/3, trong lúc tuần tra trên tuyến đường Nguyễn Thái Học – Phan Châu Trinh, lực lượng Cảnh sát khu vực Công an phường An Mỹ và lực lượng bảo vệ dân phòng phát hiện và đuổi theo hai tên cướp dây chuyền của một người phụ nữ đi xe máy BKS 92F7-4706.

Khi đuổi theo, hai tên cướp tăng tốc lạng lách qua nhiều tuyến đường của TP Tam Kỳ nhằm cắt đuôi. Khi đến địa phận thôn An Hòa (xã Tam An, huyện Phú Ninh), hai đối tượng trên vứt xe bỏ chạy vào nhà dân nhằm trốn thoát.

Với sự giúp đỡ của người dân, lực lượng Công an đã khống chế bắt được một trong hai đối tượng là Nguyễn Đăng Đồng (SN 1987, thôn Đàn Hạ, xã Tam Đàn, Phú Ninh) cùng phương tiện gây án là chiếc xe máy BKS 92L1-03899, 1 điện thoại di động, 1 ống bơm kim tiêm, hơn 100.00 đồng; đối tượng còn lại lợi dụng đêm tối đã trốn thoát.

Tại trụ sở Công an, Nguyễn Đăng Đồng đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật dây chuyền của người phụ nữ trên. Theo đó, vào thời điểm trên, y cùng với Phan Quốc Vũ (SN 1988, trú cùng thôn) điều khiển xe máy BKS 92L1-03899 để cướp giật nhằm lấy tiền mua heroin sử dụng (cả hai đều là con nghiện). Tuy nhiên khi vừa giật được dây chuyền thì bị lực lượng tuần tra phát hiện bắt giữ.

Hiện Công an phường An Mỹ đã bàn giao các đối tượng trong hai nhóm cướp giật trên cho Công an TP Tam Kỳ để tiếp tục điều tra mở rộng theo thẩm quyền.

Công Bính