1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Yên:

Một học sinh đâm chết cô ruột

(Dân trí) - Ngày 21/5, Công xã tỉnh Phú Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp Đặng Quốc Gia (SN 1994, học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Quốc Tuấn, huyện Phú Hòa) con ông Đặng Quang Bình (SN 1957, trú tại thôn Ân Niên) về hành vi giết người.

Trước đây, giữa cha ruột của Gia là ông Đặng Quang Bình và cô ruột là bà Đặng Thị Thi (SN 1961, cùng trú tại thôn Ân Niên) có xảy ra mâu thuẫn gay gắt về đất đai. Gần đây, mâu thuẫn giữa họ tiếp tục bùng lên dữ dội khi ông Bình để phân heo hôi thối chảy qua phần đất nhà bà Thi khiến bà Thi tức giận và dự định sẽ cho xây tường rào để chắn lại.

Nghe cha kể lại chuyện, Đặng Quốc Gia đem lòng uất ức nên nung nấu ý định trả thù. Vào khoảng 20h15’ tối ngày 20/5, Gia đã cầm rựa tìm đến nhà bà Thi để nói chuyện. Tại đây Gia lạnh lùng xuống tay,  khiến cô ruột Đặng Thị Thi chết ngay tại chỗ.
 
Một học sinh đâm chết cô ruột

Không chỉ vậy Gia còn chém trọng thương người em con chú ruột là Đặng Khắc Lâm (SN 1994, cùng ngụ thôn Ân Niên, xã Hòa An, học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Huệ, TP Tuy Hòa). Trước khi ra về, Gia tiếp tục truy sát chú ruột Đặng Thành Thương nhưng không thành.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Phú Yên đã bắt giam, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Quốc Gia về hành vi giết người.

Hiện Đặng Khắc Lâm đang được điều trị và chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên trong tình trạng trên cổ bị một vết chém dài 20cm và một vết thương dài 7cm ở bả vai.

Được biết khi gây án, Đặng Quốc Gia còn thiếu hai tháng nữa mới đủ 18 tuổi.

Văn Nhân