1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hoá:

Một giáo viên chết đuối dưới sông

(Dân trí) - Sau khi uống rượu buổi trưa tại nhà người bạn, anh L. ra bờ sông trèo lên cây sung hóng mát, không may rơi xuống sông chết đuối.

Theo nguồn tin từ Công an xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa cho biết, vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 14h ngày 8/8/2010. Nạn nhân là anh Nguyễn Ngọc L. (45 tuổi), trú tại xã Hoằng Cát.

Vào trưa ngày 8/8, sau khi uống rượu tại nhà người bạn ở cùng quê, anh L. ra hướng bờ sông Tào đoạn chảy qua địa bàn thôn Ba Đình, xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa để hóng mát thì bị ngã và chết đuối.

Đến khoảng 19h cùng ngày người dân quanh khu vực phát hiện xác nạn nhân cách nơi xảy ra tai nạn khoảng gần 100m. Ngay sau đó gia đình đã đến nhận xác và đưa nạn nhân về mai táng.

Được biết anh Nguyễn Ngọc L. là giáo viên trường Trung học cơ sở Hoằng Đạt, huyện Hoằng Hóa.

Trần Lê