1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Ninh:

Mở phim đồi trụy ép cháu bé 9 tuổi xem để hiếp dâm

(Dân trí) - Lợi dụng lúc cháu Nguyễn Thị Ngọc H (SN 2002) trú tại Đại Đồng - Tiên Du - Bắc Ninh ở nhà một mình, Nguyễn Tuấn Hải (SN 1984) đã mở phim đồi trụy trên điện thoại ép cháu H xem để hiếp dâm nạn nhân.

TAND tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Hải (SN 1984) mức án 12 năm tù giam về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo tài liệu của cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Tuấn Hải (SN 1984) ở Phú Túc - An Tường - TP Tuyên Quang. Năm 2007, Hải lập gia đình. Đến tháng 8/2011, vợ chồng Hải chuyển xuống nhà bố vợ tại Đại Thượng - Đại Đồng - Tiên Du - Bắc Ninh để làm ăn sinh sống. Nhà vợ chồng Hải gần nhà cháu  Nguyễn Thị Ngọc H.

Mở phim đồi trụy ép cháu bé 9 tuổi xem để hiếp dâm - 1
Đối tượng Nguyễn Tuấn Hải tại phiên tòa xét xử

Khoảng 13h ngày 11/10/2011 khi thấy cháu Nguyễn Thị Ngọc H (SN 2002) ở nhà một mình, Hải đã nảy sinh ý định hiếp dâm cháu H. Khi đó cháu H đang nằm trên võng ở trong nhà xem vô tuyến. Hải khống chế cháu H rồi mở phim sex trên điện thoại di động ép cháu H xem cùng Hải. Đồng thời, Hải thực hiện hành vi cởi quần áo và hiếp dâm cháu H.

Khi Hải đang thực hiện hành vi hiếp dâm thì chị Nguyễn Thị Q, mẹ cháu H về đến nhà. Hải sợ hãi, chạy ra nấp sau cánh cửa nhà để mặc quần và tắt điện thoại rồi bỏ trốn.

Thấy cháu H vẫn nằm ở võng khóc và chưa mặc quần áo nên chị Q gặng hỏi. Cháu H nói ra đối trượng Hải. Ngay sau đó, chị Q quyết trình báo công an xã Đại Đồng, huyện Tiên Du. Ngay lập tức Công an xã Đaị Đồng đã kịp thời bắt giữ Hải.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra H còn khai nhận ngoài hành vi hiếp dâm cháu H vào buổi chiều ngày 11/10, cách đó khoảng 5 ngày Hải đã có hành vi hiếp dâm cháu H vào buổi sáng.

Tại phiên toà xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt Nguyễn Tuấn Hải 12 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Đoàn Thế Cường