1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Mẹ cố nhà báo Hoàng Hùng được công an mời lên làm việc đúng ngày giỗ con

(Dân trí) - Ngày 20/1, anh Lê Hoàng Thanh (em trai cố nhà báo Hoàng Hùng) cho biết mẹ anh - cụ Nguyễn Thị Kim Nga (75 tuổi) - vừa được cơ quan công an mời lên làm việc.

Sáng ngày 20/1, qua trao đổi với PV Dân trí, anh Lê Hoàng Thanh khẳng định, từ khi xảy ra vụ án vào ngày 19/1/2011, mẹ của anh cũng là người đại diện cho bị hại chưa nhận được bất cứ giấy tờ nào của cơ quan công an. Tuy nhiên, không hiểu sao vào ngày hôm qua (19/1, đúng 1 năm sau ngày xảy ra vụ án), công an lại cho mời cụ lên làm việc.

Mẹ cố nhà báo Hoàng Hùng được công an mời lên làm việc đúng ngày giỗ con - 1
Mẹ của cố nhà báo Hoàng Hùng- cụ Nguyễn Thị Kim Nga cũng là người đại diện cho bị hại

Anh Thanh cho biết, cụ Nga được mời nhưng công an chỉ gặp một mình cụ chứ không gặp thêm ai khác, kể cả luật sư. Anh Thanh cho rằng mẹ của anh đã lớn tuổi lại không đọc được chữ cũng như không viết rành mạch, vì thế khác nào làm khó khăn cho mẹ của anh. Về nội dung của buổi làm việc, cụ Nga có nói lại là công an hỏi về những thông tin liên quan đến việc đơn thư mà cụ đã gửi trước đó.

Theo anh Thanh, trước đó, kết luận điều tra bổ sung lần 2 của CQĐT cũng không có nhiều thay đổi so với lần 1, vẫn khẳng định vụ án chỉ có một hung thủ và không có đồng phạm. Ngay sau đó, cụ Nga đã có đơn thư gửi đến các cơ quan cấp cao, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đề nghị xem xét chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra lại vụ án vì cụ Nga không tin chỉ có một hung thủ là con dâu cụ (bị can Trần Thúy Liễu, vợ cố nhà báo Hoàng Hùng).

Mẹ cố nhà báo Hoàng Hùng được công an mời lên làm việc đúng ngày giỗ con - 2
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng

Ngày 18/1, gia đình cố nhà báo Hoàng Hùng đã tổ chức lễ giỗ đầu cho anh. Buổi giỗ có đông đủ bạn bè đồng nghiệp và rất đông người dân các nơi đến tham dự. 

Anh Thanh cũng cho biết gia đình đã nhận được thông tin việc TAND tỉnh Long An trả lại toàn bộ hồ sơ vụ án để CQĐT điều tra lại vì có nhiều thông tin còn chưa được làm rõ nên chưa thể đưa ra xét xử. Người nhà cố nhà báo Hoàng Hùng nhận định, có thể đây là hệ quả của việc cụ Nga gửi đơn lên cơ quan cấp cao.

Trao đổi với PV Dân trí vào sáng nay 20/1, anh Lê Hoàng Thanh cho biết, đã 1 năm qua nhưng vụ án vẫn chưa kết thúc nên gia đình rất bức xúc. Riêng cụ Nga luôn trong tâm trạng buồn phiền. Gia đình anh mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc một cách minh bạch để kết thúc sớm vụ án cũng như xử đúng người, đúng tội.

Luật sư Nguyễn Văn Đức (TPHCM, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho gia đình bị hại) cho biết, hiện TAND đã trả lại hồ sơ thì vụ việc chỉ có thể chờ kết luận điều tra lại của cơ quan công an.

Huỳnh Hải