1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi

Mẹ chồng người Trung Quốc cùng con dâu Việt buôn bán phụ nữ

(Dân trí) - Sau khi lấy chồng ở Trung Quốc, đối tượng Đinh Thị Trà (người H’re) cùng mẹ chồng (quốc tịch Trung Quốc) tổ chức dụ dỗ phụ nữ cùng quê với Trà, lừa bán sang Trung Quốc với danh nghĩa lấy chồng và một đi không trở lại quê nhà.

Vào ngày 7/6, Tòa án nhân dân huyện Sơn Tây tuyên xử bị cáo Đinh Thị Trà (23 tuổi, quê thôn Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây) 24 tháng tù giam về tội danh tổ chức đưa người khác trốn ra nước ngoài.

Vì hám lợi, Trà lừa chính hàng xóm, người quen để bán sang Trung Quốc và cuối cùng bị nhận án tù.
Vì hám lợi, Trà lừa chính hàng xóm, người quen để bán sang Trung Quốc và cuối cùng bị nhận án tù.

Theo cáo trạng, năm 2011, Đinh Thị Trà lấy chồng là ông Lữ Văn Đường (ở xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) là công nhân thủy điện ở huyện Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi). Đến năm 2013, hai vợ chồng chuyển về sinh sống tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An). Sau đó, chồng chị Trà bị bắt và thi hành án phạt tù về tội mua bán trái phép ma túy. Sống một mình tại quê chồng, Đinh Thị Trà bị đối tượng Mộng Thị Bua (hàng xóm nhà chồng) rủ rê sang Trung Quốc lấy chồng.

Về làm dâu bên Trung Quốc, Đinh Thị Trà được mẹ chồng tên Mô đề nghị tìm phụ nữ dẫn qua Trung Quốc lấy chồng nhưng thực chất là lừa bán và Đinh Thị Trà đồng ý. Tháng 4/2014, Trà từ Trung Quốc về xã Sơn Long (huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi) thăm gia đình, chủ đích chính tìm và dụ dỗ phụ nữ dẫn sang Trung Quốc.

Trà tung tin có cuộc sống sung sướng, giàu có khi lấy chồng Trung Quốc và được về nhà thoải mái. Tin lời, chị Đinh Thị B. (cùng xã) đồng ý và cùng Trà đón xe đò ra cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) để sang Trung Quốc.

Theo sự sắp xếp, Trà và B. được một số đối tượng trong đường dây đưa lên thuyền sang Trung Quốc bằng đường sông. Khi đến Bắc Kinh (Trung Quốc), sau vài ngày rao bán, một người đàn ông đến hỏi cưới B. làm vợ và đưa tiền cho bà mẹ chồng Trà. Phi vụ này, trừ các khoản chi phí, riêng Trà thu được 35 triệu đồng.

Thực hiện trót lọt vụ đầu tiên, đến tháng 5/2014, Trà về quê rủ Đinh Thị H. (quê huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) sang Trung Quốc lấy chồng. Theo cách bán như lần trước, Trà và mẹ chồng kiếm số tiền lớn, tiếp tục thực hiện nhiều lần dụ phụ nữ qua Trung Quốc bán lấy tiền. Giá bán mỗi phụ nữ tương đương khoảng 200 triệu đồng.

Đến cuối năm 2015, Trà thực hiện thành công 4 lần đưa 5 phụ nữ Quảng Ngãi qua Trung Quốc bán. Trong lần về quê tiếp tục dụ dỗ, Trà bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giam.

Hồng Long