1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An

Mang án kịch khung vì tội buôn người

(Dân trí) - 27 tuổi, Lương Thị Mằn “dắt lưng” 2 bản án về tội mua bán người, mua bán trẻ em. Tổng hợp cả 2 bản án, Mằn phải chịu 30 năm tù giam - mức án kịch khung cho tội danh này.

Lương Thị Mằn (SN 1989, trú tại xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn, Nghệ An), mặc dù có chồng và 3 đứa con nhưng Mằn vẫn đi đi về về giữa Trung Quốc và Việt Nam. Mỗi lần về, Mằn cùng một số đối tượng ngược lên các xã vùng sâu vùng xa của huyện Nam Giang (Quảng Nam) lửa phỉnh các cô gái trẻ sang Trung Quốc. Với cái “bánh vẽ” lương cao, việc nhàn hạ, nhiều cô gái ở huyện miền núi này đã lần lượt theo Mằn và đồng bọn sang “miền đất hứa”.

hai-doi-tuong-mua-ban-nguoi-29072015-d9ebd

Lương Thị Mằn (trái) và Vi Văn Bún tại phiên tòa.

Chỉ trong vòng nửa năm (từ tháng 3-7/2013), Lương Thị Mằn và đồng bọn đã lừa bán 10 nạn nhân ở huyện Nam Giang sang Trung Quốc. Trong số các nạn nhân của Mằn có cả cháu bé chưa đầy 14 tuổi. Mỗi nạn nhân đưa sang Trung Quốc, Mằn và đồng bọn được trả từ 35-45 triệu đồng.

Không chỉ dụ dỗ, lừa bán phụ nữ ở nơi khác, Lương Thị Mằn lôi kéo Vi Văn Bún (SN 1984, trú cùng bản) tìm kiếm những phụ nữ trẻ có nhu cầu tìm việc làm để bán sang Trung Quốc. Với sự giúp sức của 2 đối tượng khác, Bún và Mằn tìm được 2 phụ nữ, khi đang đưa 2 nạn nhân này vượt biên sang Trung Quốc thì bị bộ đội biên phòng Quảng Ninh phát hiện. Vi Văn Bún trốn sang Lào và bị bắt giữ sau đó ít lâu.

Ngày 12/9/2013, Lương Thị Mằn bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ. Trong phiên tòa ngày 13/11/2014, TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt Lương Thị Mằn 23 năm tù về tội mua bán người và mua bán trẻ em.

luong-thi-man-buon-nguoi-29072015-233fb

Lương Thị Mằn phải chấp hành hình phạt 30 năm tù cho 2 bản án mua bán người và mua bán trẻ em.

Ngày 29/7/2015, Lương Thị Mằn được trích xuất về Nghệ An với tư cách là bị cáo trong vụ án mua bán người cùng với đồng phạm Vi Văn Bún. Tại phiên tòa, trong khi Mằn khai nhận thành khẩn để được hưởng tình tiết giảm nhẹ thì Vi Văn Bún lại quanh co, chối tội. HĐXX phải trích xuất 2 phạm nhân (là đồng bọn của Bún trong vụ mua bán người đã được tách ra xử trước đó) và công bố bản tự khai của Bún tại cơ quan điều tra để đối chứng.

Nhận thấy hành vi của Mằn và Bún là xâm phạm trực tiếp quyền dược bảo vệ của người phụ nữ, ảnh hưởng đến tình hình an ninh xã hội, gây dư luận xấu tại địa phương, cần thiết phải cách li bị cáo một thời gian dài khỏi đời sống xã hội. Sau khi cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ, phân hóa vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Lương Thị Mằn 8 năm tù, Vi Văn Bún 6 năm tù về tội mua bán người.

Với bản án 23 năm tù đang thi hành, áp dụng Điều 50 Bộ Luật Hình sự, Lương Thị Mằn phải chịu 30 năm tù giam – mức án kịch khung cho hình thức tổng hợp các bản án phạt tù có thời hạn.

                                                                                                                          Hoàng Lam