1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Mắc bẫy "cò", nhiều người bị lừa sang Trung Quốc lao động trái phép

(Dân trí) – Do tin tưởng các đối tượng môi giới, 22 người dân xã miền núi Thượng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đã bị lừa đưa ra nước ngoài lao động trái phép.

Thông tin trên được Thượng tá Phan Thanh Phương, Phó trưởng Công an huyện Minh Hóa cung cấp cho PV Dân trí vào sáng nay (5/6). Theo Thượng tá Phương, thời gian gần đây, nhiều người dân địa phương bị lừa đưa qua Trung Quốc lao động trái phép.
 
Hiện các cơ quan chức năng địa phương đang tổ chức tuyên truyền, vận động người dân không xuất cảnh “chui” ra nước ngoài.
Bên cạnh đó, Công an huyện Minh Hóa cũng đã gửi công văn đến các xã, thị trấn trên địa bàn đề nghị tăng cường cán bộ về các thôn, bản để nắm tình hình, kịp thời phát hiện và ngăn chặn, xử lý các đối tượng môi giới xuất khẩu lao động bất hợp pháp.

Thượng tá Phương cho biết thêm, theo sự môi giới của một số người dân bản địa và các đối tượng khác ở huyện Bố Trạch, TP Đồng Hới, trong tháng 2 và tháng 3/2013, đã có 22 người dân trong độ tuổi dưới 30 bị lừa đưa ra nước ngoài lao động bất hợp pháp.

Những người nói trên đều ở thôn Phú Nhiêu và bản Phú Minh, xã Thượng Hóa. Họ bị hai đối tượng môi giới là Trần Thị Kiều (trú tại huyện Bố Trạch) và Cao Xuân Tuấn (trú tại huyện Minh Hoá) lừa sang Trung Quốc lao động "chui". Trước khi đi, mỗi người phải nộp cho đường dây môi giới này từ 5 - 7 triệu đồng.

Được biết, có 3 người đã trốn về, 3 người đang bị phía Trung Quốc bắt giữ và đòi tiền chuộc (mỗi người 11 triệu đồng), 16 người còn lại hiện vẫn chưa rõ thông tin.

Đức Tài