1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát
  3. Xét xử đại án Việt Á

“Lỡ tay” bỏ thuốc chuột vào thức ăn của chồng để… tự tử

(Dân trí) - Tại phiên tòa phúc thẩm cấp cao, Đậu Thị Huệ cho rằng mình không có chủ đích bỏ thuốc chuột vào nồi thức ăn để giết chồng mà nhằm mục đích… tự tử, sau đó lại cho rằng do “lỡ tay”. Huệ đề nghị tòa trả hồ sơ vì mình bị oan dù “sẵn sàng chấp nhận mức án cao hơn miễn đúng sự thật".

Đậu Thị Huệ khóc lóc sau khi HĐXX bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 4 năm tù về tội giết người.
Đậu Thị Huệ khóc lóc sau khi HĐXX bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 4 năm tù về tội giết người.

Sáng ngày 27/6, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đậu Thị Huệ (SN 1988, trú tại xã Nghi Công Nam, Nghi Lộc, Nghệ An).

Theo cáo trạng, Đậu Thị Huệ và anh Phan Trường Phi kết hôn và có một đứa con chung. Trong cuộc sống hai người thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn nên anh Phi quyết định li hôn. Ngày 26/3/2015, Huệ nảy sinh ý định đầu độc chồng nên đã mua 2 gói thuốc diệt chuột về cất giấu, đợi cơ hội sẽ ra tay.

Đến chiều, anh Phi nhờ chị gái đi mua ít lòng lợn để mời người đến hướng dẫn thủ tục ly hôn. Anh này đi lấy gia vị, chớp thời cơ, Huệ đổ một gói thuốc diệt chuột vào nồi lòng của chồng rồi ra khỏi bếp. Thấy thái độ của Huệ không bình thường nên anh Phi sinh nghi và gặng hỏi.

Ban đầu Huệ không thừa nhận hành vi của mình, tuy nhiên, sau đó Huệ xin anh Phi tha thứ và đồng ý kí đơn ly hôn rồi bỏ trốn. Sau 3 ngày, được người thân động viên, Huệ quay về nhà xin lỗi chồng rồi đến cơ quan điều tra đầu thú.

Kết quả giám định của Viện pháp y quốc gia cho thấy trong các mẫu vật và các tang vật của vụ án thu giữ tại nhà anh Phan Trường Phi có kẽm phoshid. Đây là chất độc đối với người và động vật. Khi bị nhiễm độc kẽm phoshid, nạn nhân sẽ có triệu chứng buồn nôn, nôn, đau bụng, viêm dạ dày thực quản, xuất huyết, viêm tụy cấp, tụt huyết áp, sốc, phù phổi cấp, loạn nhịp tim, suy tim cấp, tràn dịch màng ngoài tim, co giật, hôn mê dẫn đến tử vong.

Đậu Thị Huệ bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 4 năm tù về tội giết người, thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt trong phiên tòa diễn ra vào ngày 24/9/2015.

Đậu Thị Huệ kêu oan, cho rằng bị ép cung và đề nghị tòa trả hồ sơ điều tra lại dù án cao hơn cũng chấp nhận nếu đúng sự thật và công bằng.
Đậu Thị Huệ kêu oan, cho rằng bị ép cung và đề nghị tòa trả hồ sơ điều tra lại "dù án cao hơn cũng chấp nhận nếu đúng sự thật và công bằng".

Tại phiên tòa, Đậu Thị Huệ khai nhận hành vi phạm tội của mình và cầu mong được gia đình cùng chồng tha thứ. HĐXX nhận định hành vi của Huệ đã trực tiếp xâm hại đến quyền sống, quyền được bảo vệ về sức khỏe của con người, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa bàn. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo ăn năn hối cải, phạm tội chưa đạt nên cần xem xét giảm nhẹ hình phạt. HĐXX tuyên phạt Đậu Thị Huệ 4 năm tù.

Đậu Thị Huệ có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt gửi TAND cấp cao tại Hà Nội. Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo đã chuyển từ kháng cáo giảm nhẹ hình phạt sang kháng cáo kêu oan. Lúc đầu, Huệ cho rằng mình bỏ thuốc chuột vào nồi thức ăn của chồng không phải là có chủ ý giết chồng mà nhằm mục đích… tự tử. Sau đó, Huệ lại đổi lời khai thành “vô ý” làm rơi thuốc chuột vào nồi thức ăn.

Hội đồng xét xử đưa ra các bản tự khai, bản khai trong quá trình làm việc tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc có sự chứng kiến của luật sư, trong đó, Đậu Thị Huệ khai nhận hành vi bỏ thuốc chuột vào thức ăn của chồng nhằm giết chồng do nhiều lần bị chồng hành hung, đánh đập và gần nhất là đòi li hôn. “Các bản tự khai là điều tra viên đọc bắt bị cáo viết theo. Còn biên bản lấy lời khai của điều tra viên, sau khi làm xong, họ không cho bị cáo đọc nội dung phần trên mà chỉ cho bí cáo ký vào cuối tờ giấy. Bị cáo không khai là bỏ thuốc chuột để đầu độc chồng, họ đã ép cung bị cáo”, Đậu Thị Huệ rõng rạc tại tòa.

Bị cáo cho rằng mình bị oan, đề nghị Hội đồng xét xử trả hồ sơ điều tra lại vụ án. Khi được nói lời nói sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án, Đậu Thị Huệ khẳng định: “Điều tra lại, án phạt có cao hơn bị cáo cũng xin nhận, miễn là đúng sự thật và công bằng. Bị cáo không bỏ thuốc chuột vào nồi lòng để giết chồng. Bị cáo bị oan!”.

HĐXX Tòa án cấp cao nhận định căn cứ vào kết quả điều tra, các chứng cứ thu thập được, căn cứ vào lời khai của những người có liên quan… có đủ cơ sở để truy tố Đậu Thị Huệ ra trước pháp luật về tội giết người. Việc anh Phi không chết là nằm ngoài dự tính của bị cáo, tòa án cấp cơ sở tuyên phạt bị cáo 4 năm tù về tội giết người, thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt là đúng người, đúng tội. Vì vậy, không có cơ sở để xem xét đề nghị trả hồ sơ điều tra lại, bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án sơ thẩm đối với Đậu Thị Huệ.

Chủ tọa phiên tòa tuyên bố kết thúc phiên tòa, giao bị cáo cho lực lượng cảnh sát dẫn giải, Đậu Thị Huệ lớn tiếng kêu oan, òa khóc. HĐXX yêu cầu cán bộ trại giam đưa bị cáo ra ngoài để không ảnh hưởng đến các phiên xử tiếp theo. Khi được đưa ra xe thùng để trở về trại tạm giam, Đậu Thị Huệ tiếp tục khóc lóc, kêu oan.

Hoàng Lam