1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lĩnh án tù vì vào trụ sở công an gây rối, đốt hồ sơ

(Dân trí) - Sáng 20/3, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Phương (SN 1977, trú Lương Hòa, Vĩnh Lương, Nha Trang) 6 tháng tù treo về tội tiêu hủy tài liệu của cơ quan nhà nước.

Lĩnh án tù vì vào trụ sở công an gây rối, đốt hồ sơ

Bị cáo Nguyễn Xuân Phương trước vành móng ngựa.

 

Trước đó, vào khoảng 1h ngày 17/9/2011, sau khi uống rượu say, Phương điều khiển xe máy chạy vào trụ sở UBND xã Vĩnh Lương, Nha Trang nẹt pô xe, la hét gây ồn ào. Khi được công an trực nhắc nhở và bảo về nhà, Phương tiếp tục chửi bới và dùng những lời lẽ xúc phạm lực lượng công an, gây mấy trật tự và bị đưa vào trụ sở công an xã.

 

Sau khi lập biên bản về hành vi của Phương, anh Phan Hà, công an viên, đi ra ngoài có việc. Phương ngồi một mình trong phòng làm việc chờ lâu nên bực tức lấy bật lửa trong túi quần ra đốt các tập hồ sơ xử phạt hành chính về vi phạm trật tự an toàn giao thông, hồ sơ xét duyệt các đối tượng thuộc diện giáo dục tại xã, sổ hộ khẩu và những giấy tờ tài liệu khác trên bàn. Khi anh Hà quay lại phát hiện thấy cháy vội tri hô mọi người cùng đến dập lửa và lập biên bản phạm pháp quả tang đối với Phương.

 

Biên bản giám định pháp y tâm thần của Phân viện phía Nam Giám định pháp y tâm thần TW kết luận: Trước, trong và sau khi gây án Phương có bệnh rối loạn tâm thần cấp giống phân liệt, hiện nay bệnh đã hoàn toàn ổn định. Đương sự gây án trong giai đoạn bệnh ổn định, có yếu tố rượu nên có năng lực nhận thức và điều khiển hành vi nhưng hạn chế.

 

Trịnh Anh