1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị:

Lấy thông tin Facebook, nam thanh niên lừa gần 1 tỷ đồng tiền thẻ cào

(Dân trí) - Sau khi có được thông tin Facebook của người khác, Tư nghiên cứu kỹ nội dung các cuộc trò chuyện của chủ tài khoản với bác của mình, rồi nhờ mua hộ thẻ cào điện thoại. Tư đã lừa được hơn 1.500 thẻ cào, với số tiền hơn 700 triệu đồng.

Ngày 16/11, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý Kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Lê Văn Tư (18 tuổi, trú tại thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng Lê Văn Tư về hành vi “sử dụng mạng Internet hoặc thiết bị số để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, ban đầu Tư dùng phần mềm để hack Facebook (FB) và nghiên cứu rất kỹ nội dung các cuộc trò chuyện của chủ tài khoản tên C.B.T. (hiện đang học tập tại Cộng hòa Séc) với người thân của mình. Trong những người này, có người bác là ông B.Q.Th. (trú tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh).

Sau khi đã tìm hiểu kỹ, Tư “nhập vai” người cháu (tức chủ tài khoản FB – PV) để nói chuyện với ông Th. Lấy lý do cần mua thẻ cào để kinh doanh, Tư nhờ ông Th. mua thẻ cào điện thoại rồi gửi mã số cho mình.

Vì tin tưởng cháu nên ông Th. đã mua 2 triệu đồng tiền thẻ cào gửi cho Tư. Sau đó, số tiền mua thẻ cứ tăng dần lên 8 triệu đồng, 30 triệu đồng. Để có được số lượng lớn thẻ cào gửi cho Tư, ông Th. đã đi nhiều đại lý ở TP Hồ Chí Minh để mua.

Số thẻ cào bị hại cung cấp cho cơ quan điều tra
Số thẻ cào bị hại cung cấp cho cơ quan điều tra

Mặt khác, ông Th. nghĩ rằng mình đang giữ giúp số tiền gần 2 tỷ đồng của cha mẹ T., nên lúc cháu cần thì giúp mà không nghĩ đến việc mình bị đối tượng khác mạo danh cháu để lừa tiền.

Đến khi Tư nhờ ông Th. mua 350 triệu đồng mà ông Th. vẫn tin tưởng tuyệt đối và đi mua gửi cho Tư. Sau đó, Tư còn yêu cầu ông Th. tiêu hủy số thẻ cào điện thoại đã gửi mã số cho mình.

Trong khoảng thời gian chỉ 10 ngày, ông Th. đã mua và gửi cho đối tượng Lê Văn Tư số lượng thẻ cào điện thoại các loại khoảng hơn 1.500 thẻ, chủ yếu mệnh giá 500 nghìn đồng. Tổng giá trị các thẻ cào lên tới 716 triệu đồng.

Một điều tra viên cho biết, đối tượng Lê Văn Tư vừa tốt nghiệp lớp 12, con trong gia đình có bố và mẹ là nông dân. Tuy nhiên, do tính cách ham chơi và cần tiền tiêu xài nên đã thực hiện hành vi lừa đảo các bị hại.

Trao đổi với PV, Trung tá Trần Đức Hùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ cho biết, thời gian qua, đơn vị đã phát hiện và điều tra nhiều vụ, chuyển cơ quan có liên quan xử lý. Các đối tượng phạm pháp chủ yếu là thanh niên, phương thức, thủ đoạn lừa đảo có tính chất tương tự như Lê Văn Tư.

Liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua mạng Intenet, thời gian qua, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã đưa ra xét xử nhiều đối tượng. Đáng chú ý như: đối tượng Võ Đình Tuấn (SN 1994, trú tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) bị tuyên phạt 12 năm tù về tội “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Thông qua Facebook, Tuấn gửi đường link chứa vi-rút đến các tài khoản khác để đánh cắp thông tin cá nhân, sau đó đăng nhập vào các tài khoản này để lừa đảo người khác nạp thẻ cào… Với hình thức trên, Tuấn đã chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng từ các bị hại.

Các đối tượng khác như Lâm Quang Trung (18 tuổi, thị xã Quảng Trị), Trần Hữu Đạt (SN 1996, trú tại xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong) cũng đã lừa đảo các bị hại với số tiền hàng trăm triệu đồng và phải chịu án phạt nghiêm khắc của pháp luật.

Đ. Đức