1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hưng Yên:

Lật tẩy chiêu bán khống giấy kiểm dịch động vật

(Dân trí) - Với quyền hành trong tay, Nguyễn Văn Đôn (36 tuổi), Trưởng phòng kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ Chi cục Thú y tỉnh Hưng Yên thu “phế” của các hộ kinh doanh sau đó cấp khống giấy chứng nhận tiếp tay cho thực phẩm chưa kiểm định bán ra thị trường.

Thực phẩm bẩn muốn ra thị trường chỉ cần mua giấy kiểm dịch

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đôn (36 tuổi), Trưởng phòng kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ Chi cục Thú y tỉnh Hưng Yên với hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Trong khi vấn nạn thực phẩm bẩn tấn công người tiêu dùng đang trở nên vô cùng nhức nhối trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng thì thông tin về những việc làm mờ ám của Đôn đã không lọt qua mắt của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTQL kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Hưng Yên.

Đối tượng Nguyễn Văn Đôn bị bắt giữ.
Đối tượng Nguyễn Văn Đôn bị bắt giữ.

Theo thông tin mà Công an tỉnh Hưng Yên nắm được, Nguyễn Văn Đôn với cương vị trưởng phòng kiểm dịch đã liều lĩnh thiết lập cả một hệ thống cung cấp giấy kiểm dịch khống, bảo kê cho những cơ sở kinh doanh không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn hợp pháp tuồn sản phẩm ra ngoài thị trường, làm khó những cơ sở kinh doanh nghiêm túc phải “nộp phế” mua giấy kiểm dịch mới có cửa làm ăn.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên đã bí mật lập chuyên án. Theo đó, địa điểm lực lượng công an chọn làm nơi “cất lưới” là Thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm (Hưng Yên).
Đây là khu vực có nhiều hộ kinh doanh chuyên thu mua bì lợn từ các địa phương về sản xuất bóng bì thành phẩm rồi xuất đi các địa phương khác tiêu thụ. Để xuất được sản phẩm, các hộ kinh doanh bắt buộc phải có chứng nhận kiểm dịch động vật, chứng nhận đảm bảo điều kiện vệ sinh nên Đôn “làm mưa làm gió” với các chủ xưởng chế biến.
Từ nguồn tin tố cáo của một số chủ xưởng cùng các nguồn tin trinh sát, cơ quan công an đã dần làm rõ thủ đoạn phạm tội của đối tượng. Với quyền hành trong tay, Đôn thu tiền của các hộ sau đó cấp khống giấy chứng nhận.
Vào khoảng cuối năm 2012, Đôn đã nhận tiền 50 triệu đồng của một hộ kinh doanh sau đó “trừ” dần theo số lượng chuyến hàng xuất đi. Mỗi hộ kinh doanh xuất hàng lại tìm đến Đôn xin giấy chứng nhận, thay vì phải trực tiếp kiểm tra sản phẩm, làm xét nghiệm. Chỉ cần nhận đủ tiền, Đôn ký luôn chứng nhận, niêm phong kẹp chì hàng hóa trong container để xuất sang các địa phương khác.

Thực phẩm bẩn muốn ra thị trường chỉ cần mua giấy kiểm dịch của Đôn.
Thực phẩm bẩn muốn ra thị trường chỉ cần mua giấy kiểm dịch của Đôn.

Bắt quả tang kẻ “khoác áo” trưởng phòng kiểm dịch thu “tô”

Nhận định ngày 26/5, một hộ dân chuẩn bị xuất hàng, Đôn sẽ trực tiếp đến thu “tô”, bán giấy chứng nhận kiểm dịch nên Ban chuyên án đã tổ chức lực lượng, bắt quả tang đối tượng. Như thường lệ, đối tượng vẫn rất trắng trợn thu 2,5 triệu đồng của anh Trần Đại Nghĩa (42 tuổi) ở xã Tân Lập - Yên Mỹ, lái xe ô tô biển kiểm soát (BKS) 29X - 0262 rồi mới cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật cho anh Nghĩa.

Bị bắt quả tang, Đôn chết đứng khi bị tra tay vào còng số 8. Khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Đôn, cơ quan công an đã thu giữ nhiều hóa đơn và tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm.

Biết không thể quanh co chối tội, tại cơ quan điều tra, Đôn khai nhận, từ đầu năm 2012 đến nay với vai trò giúp việc cho Chi cục trưởng Chi cục thú y về công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được phân công, Đôn đã 30 lần cấp các loại giấy theo thẩm quyền của mình chiếm đoạt số tiền gần 100 triệu đồng. Đôn là kẻ tiếp tay cho thực phẩm chưa kiểm định bán ra thị trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Thực phẩm bẩn muốn ra thị trường chỉ cần mua giấy kiểm dịch của Đôn.
Trong khi các cơ quan chức năng ráo riết ngăn chặn thực phẩm bẩn thì một số kẻ lợi dụng cương vị thu lợi bất chính.

Bản thân Đôn là người học giỏi, có trình độ, đã tốt nghiệp Thạc sỹ đang được xây dựng trở thành cán bộ nguồn nhưng vì hám lợi bất chính, y đã phá hỏng toàn bộ sự nghiệp.

Lãnh đạo phòng PC 46 Công an tỉnh Hưng Yên cho biết cùng với việc điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng, cơ quan chức năng còn phát hiện việc kê khai thuế còn nhiều bất cập. Cụ thể, các hộ kinh doanh trên là hộ kinh doanh cá thể, không thuộc diện phải kê khai thuế nên không kiểm soát được số lượng hàng hóa xuất ra.
Trong khi đó, mỗi hộ kinh doanh xuất ra số lượng hàng hóa rất lớn, lên tới hàng chục container bóng bì thành phẩm mỗi năm, hầu như không phải nộp bất cứ phí gì, kể cả phí bảo vệ môi trường. Chính vì vậy, các hộ kinh doanh sẽ phải thành lập doanh nghiệp để có kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật, tránh thất thu cho ngân sách nhà nước.

Công an tỉnh Hưng Yên cũng đề nghị ai bị Nguyễn Văn Đôn chiếm đoạt tiền, liên hệ với Phòng PC 46 Công an tỉnh Hưng để tố cáo hành vi phạm tội của đối tượng.

Anh Thế - Quốc Đô